Phát hiện chất lỏng trên Sao Mộc

Phát hiện chất lỏng trên Sao Mộc
TPO - Các nhà khoa học vừa tìm thấy một bằng chứng về chất lỏng tồn tại trên bề mặt của sao Mộc.

Phân tích bề mặt sao Mộc, các chuyên gia tìm thấy dòng nước ấm hơn ở bên dưới lớp nước đóng băng, tan chảy và tạo thành đường gãy ở bề ngoài. Các chuyên gia dự đoán, có một hố nước nhỏ nằm sâu dưới bề mặt sao Mộc khoảng 3km.

Từ lâu, các nhà khoa học nghi ngờ có một đại dương nằm sâu khoảng 160km và nằm cách lớp nước băng khoảng 10-30km.

Các chuyên gia cho biết, nghiên cứu mới giúp chúng ta biết được nước ở trên bề mặt sao Mộc đã ấm lên và tan chảy bằng cách nào và từ đó hình thành các dòng chảy.

Phát hiện mới này đồng nghĩa với việc tồn tại sự sống ở nơi có nước. Các nhà khoa học Mỹ và Châu Âu đang tiếp tục nghiên cứu để khám phá thêm sự sống ở vệ tinh khác của sao Mộc.

Kết quả được công bố trên tạp chí Nature ngày 16-11.

Tuệ Minh
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.