TP - Bác sĩ xác định bệnh nhi bị nhiễm cúm B và vi khuẩn đa kháng thuốc gây nên tình trạng nguy kịch khiến gia đình bế tắc xin về. Sau nhiều tháng được điều trị liên tục với hàng loạt kỹ thuật cao, bệnh nhi may mắn thoát khỏi tử thần.
TPO - Bằng việc sử dụng công nghệ vào hệ thống điều phối, yếu tố cá nhân sẽ không thể can thiệp vào việc hiến ghép thận nói riêng và các tạng phủ nói chung. Các chuyên gia khẳng định, đây là giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng mua bán tạng hoặc những can thiệp tiêu cực từ người trong cuộc.
TPO - Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục , mặt trăng "Death Star" của sao Thổ hay còn gọi là Mimas đang che giấu một đại dương ngay bên dưới bề mặt của nó, thúc đẩy quá trình tìm kiếm sự sống có thể có trong hệ mặt trời của chúng ta .
TPO - Trần Văn Nam, 20 tuổi, quê quán Hưng Yên, hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Y đa khoa – Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Chàng trai trẻ đam mê trở thành bác sĩ, luôn nhận được sự tin yêu, quý mến từ bạn bè và người thân. Đặc biệt Nam yêu thích hoạt động tình nguyện, luôn muốn thay đổi bản thân và chinh phục những ước mơ còn dang dở. Hiện tại Nam đang là Đội trưởng – Đội Thanh niên vận động hiến máu Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
TPO - Nữ bệnh nhân 68 tuổi, thể trạng thừa cân đang điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM thì ô xy máu đột ngột giảm sâu, các bác sĩ phải lập tức có mặt ép tim ngoài lồng ngực, đặt lại nội khí quản để giành giật hơi thở, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.
TPO - Các nhà nghiên cứu đang tìm lời giải thích nguồn gốc một dấu hiệu khí đặc biệt trong bầu khí quyển tầng cao của sao Kim. Liệu đây có phải là dấu hiệu của sự sống trên hành tinh có nhiệt độ cao nhất hệ Mặt Trời?
TPO - Với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp cùng báo Tiền Phong lặng lẽ tổ chức Chủ nhật Đỏ hiến máu cứu người.
Tối ngày 30/11, năm thứ 2 liên tiếp, Tập đoàn Novaland đồng hành, tài trợ khoản kinh phí hơn 900 triệu đồng đến chương trình gây quỹ mổ tim cho các trẻ em nghèo – hoạt động ý nghĩa nằm trong dự án Vết Sẹo Cuộc Đời 9 do Studio 68 phối hợp cùng chương trình Nhịp Tim Việt Nam của The VinaCapital Foundation tổ chức nhằm mang đến cơ hội phẫu thuật tim miễn phí cho các trẻ em nghèo mắc bệnh trên cả nước.
Các nhà nghiên cứu hóa học của Đại học Rice (Mỹ) vừa tìm thấy một số căn cứ cho thấy Trái Đất rất có thể đã nhận được phần lớn carbon, nitơ và các nguyên tố dễ bay hơi cần thiết khác từ vụ va chạm với một hành tinh cổ đại giúp tạo ra Mặt Trăng hơn 4,4 tỷ năm trước.
Thiên thạch đâm xuống Canada 36 triệu năm trước khiến mặt đất xung quanh nóng đến 2.370 độ C. Vụ va chạm để lại vùng lõm lớn mà ngày nay trở thành hồ Mistastin, thuộc bang Newfoundland và Labrador, Canada.
TPO - Các nhà khoa học Tây Ban Nha gần đây cho rằng diện mạo của người ngoài hành tinh trông giống cá hơn là giống người trên Trái đất do các hành tinh nơi họ cư trú chủ yếu là nước.
TPO - Trong buổi họp báo diễn ra vào lúc 14h EDT ngày 14/4 (tức 1h sáng nay theo giờ VIệt Nam), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố thông tin chấn động cho thấy mặt trăng của sao Thổ là Enceladus có khả năng tồn tại sự sống.
TP - - Cứ ra đường là như một cuộc chiến. Tranh nhau từng xăng ti mét một. Tắc, ùn, ứ…Tui thấy ngột ngạt quá trời. Có cách chi giải quyết hông chớ cứ trường diễn dzầy e khó thọ…
TPO - Ngay sau khi NASA công bố phát hiện về 7 hành tinh to bằng Trái đất và có khả năng có sự sống, nhiều người đặt câu hỏi: trong trường hợp chán sống ở Trái đất, liệu con người có thể di chuyển đến “Trái đất mới” để xây dựng cuộc sống?
TPO - Ba hành tinh có tên TRAPPIST-1e, f và g thậm chí được cho là có thể có đại dương trên bề mặt. Đặc biệt, TRAPPIST-1f được các nhà thiên văn học coi là hành tinh có khả năng tồn tại sự sống cao nhất.
TPO - Các nhà thiên văn học đã tìm thấy ít nhất 7 hành tinh có kích thước bằng Trái đất, cùng quay xung quanh một sao lùn nằm cách Trái đất 40 năm ánh sáng. Phát hiện mới nhất này vừa được NASA công bố tại buổi họp báo vừa diễn ra cách đây vài tiếng tại Washington (Mỹ).
Ảnh chụp từ robot thăm dò sao Hỏa Curiosity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy một khối cầu sẫm màu nằm giữa lớp bụi đỏ và đất đá lởm chởm của hành tinh.