Phát hiện bò tót nặng 700kg chết ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai

TPO - Ngày 26/11, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác định nguyên nhân một cá thể bò tót nặng 700kg được phát hiện chết tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai chiều nay cũng chính thức xác nhận một cá thể bò tót chết trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ở huyện Vĩnh Cửu.  

Theo đó, trưa ngày 26/11, trong khi tuần tra, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn phát hiện một cá thể bò tót giống đực, nặng khoảng 700 ký đã chết tại khoảnh 8, tiểu khu 147, ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định cá thể bò tót này chết khoảng 2-3 ngày, đang trong quá trình hoại tử; phổi bị dập, có dấu hiệu nhiễm trùng. Nguyên nhân chết của bò tót đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai có hàng chục cá thể bò tót sinh sống. Trước đó, vào tháng 2/2016, một nhóm thợ săn đã bắn chết một cá thể bò tót nặng khoảng 200 kg.

Tháng 3/2016, một con bò đực khác nặng khoảng 800 kg bị bệnh chết ở bìa rừng. Ngoài ra, một cá thể bò tót khác cũng bị thợ săn bắn hạ và xẻ thịt chế biến ngay trong rừng.

MỚI - NÓNG