Phát hiện 34.000 sản phẩm nhập lậu ở 2 kho bán hàng trên Facebook, Zalo

0:00 / 0:00
0:00
Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm đếm số hàng hóa nhập lậu.
Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm đếm số hàng hóa nhập lậu.
TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận khám xét 2 kho tập kết hàng hóa của các đối tượng kinh doanh trên Facebook, Zalo tại huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Tánh Linh thì phát hiện 34.000 sản phẩm nhập lậu hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Ngày 30/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận cho biết, Đội Quản lý thị trường số 5 vừa đột xuất khám xét 2 kho tập kết hàng hóa của các đối tượng buôn bán hàng hóa trên mạng xã hội Facebook, Zalo tại huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận.

Tại hiện trường, Đội Quản lý thị trường số 5 đã tịch thu hơn 34.000 sản phẩm thuộc mặt hàng mỹ phẫm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng tiêu dùng hằng ngày không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc.

Sau đó, Cục Quản lý thị trường đã tổng hợp hồ sơ vi phạm và trình Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu trên 34.000 sản phẩm là mỹ phẩm, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng các loại là hàng hóa nhập lậu hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng giá trị hơn 440 triệu đồng để xử lý tiêu hủy theo quy định.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.