Phát hiện 25 tấn nội tạng động vật hôi thối chuẩn bị vào nhà hàng ở Biên Hòa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ cơ sở mua các loại nội tạng bán trôi nổi trên thị trường, sau đó bán ra cho các nhà hàng, quán ăn. Trong đó, hàng chục tấn nội tạng này được chủ cơ sở cất trữ để tiêu thụ thị trường Tết.

Ngày 17/12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguồn gốc hàng chục tấn nội tạng động vật được một cơ sở kinh doanh bán ra thị trường.

Phát hiện 25 tấn nội tạng động vật hôi thối chuẩn bị vào nhà hàng ở Biên Hòa ảnh 1

Hàng chục tấn nội tạng được đóng gói để đưa đi tiêu thụ

Trước đó, tối 16/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành 389 TP Biên Hòa kiểm tra 2 cơ sở của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát, chuyên kinh doanh thực phẩm đông lạnh (tại phường Tân Hiệp và phường Phước Tân (TP Biên Hòa). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục tấn thực phẩm đông lạnh gồm nội tạng trâu, bò, gà, heo được chứa trong hàng ngàn thùng giấy lưu trữ trong kho.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được bất kỳ hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa. Số nội tạng này có mùi hôi thối.

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở cho biết, số thực phẩm động vật trên do công ty mua trôi nổi trên thị trường đem về để bán lẻ lại cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP Biên Hòa và các địa bàn lân cận. Việc mua bán chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội, không có hóa đơn chứng từ xác định nguồn gốc. Số lượng hàng hóa này đang được lưu trữ chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán 2023.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, số thực phẩm của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát tại 2 địa điểm nói trên lên đến hơn 25 tấn.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.