Phát động Tháng Thanh niên tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Sáng 28/2, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây, Tháng Thanh niên và phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Dự lễ phát động có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, T.Ư Đoàn TNCS HCM, Tỉnh Hà Tĩnh cùng hàng trăm ĐVTN.

Phát động Tháng Thanh niên tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ảnh 1 Phát động Tết trồng cây, Tháng Thanh niên và phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh, việc phối hợp phát động Tháng Thanh niên gắn với Tết trồng cây và phong trào thi đua Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc là hoạt động ý nghĩa và sáng tạo, vừa duy trì hiệu quả Tháng Thanh niên hằng năm và hoạt động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng thời giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc.

Phát động Tháng Thanh niên tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ảnh 2Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng lãnh đạo Tỉnh Hà Tĩnh trồng cây tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

“Để Tháng Thanh niên và các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc thành công tốt đẹp, hoàn thành những mục tiêu đề ra, đề nghị các cấp bộ đoàn phát động mạnh mẽ về cả chiều rộng và chiều sâu, tạo thành đợt thi đua cao điểm của tuổi trẻ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu.

Phát động Tháng Thanh niên tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ảnh 3 Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao quà cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ đoàn và các ĐVTN chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng, mạnh dạn đăng ký đảm nhận những việc mới, việc khó nhất là trong các lĩnh vực cải cách hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đối với hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây, đề nghị BTV Đoàn thanh niên hai đơn vị tập trung đẩy mạnh thành phong trào thường xuyên trong tuổi trẻ. Việc trồng cây xanh không chỉ thực hiện một lần khi phát động mà cần phải thực hiện thành nhiều đợt, tại nhiều địa điểm, ngay tại các cơ quan, khu dân cư và vườn hộ… Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh.

Phát động Tháng Thanh niên tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ảnh 4Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho các gia đình chính sách và trẻ em nghèo

Tại buổi lễ, các đơn vị trao tặng  25 suất quà (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Can Lộc.  Đoàn Khối các cơ quan T.Ư trao tặng đợt I xây dựng cổng Đền thờ TNXP Ngã ba Đồng Lộc với số tiền 500 triệu đồng. Từ ngày 26/2  đến 4/3 tại các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ diễn ra 80 hoạt động hưởng ứng Lễ phát động.

Phát động Tháng Thanh niên tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ảnh 5Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ  quan Trung ương tặng 500 triệu đợt 1 xây dựng Cổng đền thờ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Sau lễ phát động, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng lãnh đạo ngành trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và địa phương đã tham gia trồng cây và gắn biển công trình thanh niên tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng lãnh đạo các ban, ngành trung ương, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Can Lộc đã tới dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ TNXP toàn quốc và Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

MỚI - NÓNG