Cty Truyền tải điện 1:

Phát động cuộc thi bảo vệ an toàn lưới điện

Học sinh huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) hưởng ứng cuộc vận động. Ảnh: Mạnh Hùng
Học sinh huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) hưởng ứng cuộc vận động. Ảnh: Mạnh Hùng
TP - Mới đây, Đoàn thanh niên (ĐTN) Công ty Truyền tải điện 1 đã tổ chức Lễ phát động “Cuộc thi viết tìm hiểu về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện quốc gia” tại Hải Phòng.

Ngày 16/5, tại Hải Phòng, Truyền tải điện Hải Phòng, Cty Truyền tải điện 1 tổ chức “Cuộc thi viết và tìm hiểu về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện quốc gia”. Lễ phát động được phối hợp tổ chức giữa Truyền tải điện Hải Phòng và Thành Đoàn TP Hải Phòng diễn ra tại trường THCS Chính Mỹ (huyện Thủy Nguyên). Tham dự, có ông Trần Quang Tường, Bí thư Thành Đoàn, ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư Đoàn, Phó Trưởng ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Phạm Xuân Hường, Giám đốc Truyền tải điện Hải Phòng. Ngoài ra, còn có ông Nguyễn Đăng Gắng, Hiệu trưởng cùng các thầy cô và các em học sinh Trường THCS Chính Mỹ.

Thời gian qua, tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo cấp điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Ông Hồ Văn Tân, Phó Giám đốc Truyền tải điện Hải Phòng cho biết, hiện nay truyền tải điện Hải Phòng đang quản lý vận hành gần 200km đường dây 220kV, quản lý vận hành 4 trạm biến áp 220kV với tổng công suất 1.376 MVA. Trên phạm vi TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương và một phần các tỉnh phụ cận có vai trò quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân.

Trong năm 2012, có 6 sự cố đường dây 220kV, trong đó có 3 vụ do diều gây ra, 2 vụ do tàu thủy có chiều cao quá mức quy định đi vào đường sông và đặc biệt nghiêm trọng là vụ tàu thả neo móc vào cáp ngầm 220kV ở Đình Vũ. Thời gian qua, tuy các sự cố có giảm nhưng để an toàn lưới điện cao áp thực sự rất cần thiết, tình trạng thả diều vẫn còn nhiều, đe dọa mất an toàn lưới điện quốc gia. Để nâng cao ý thức bảo vệ, Cty Truyền tải điện 1 đã công bố các hình ảnh vi phạm an toàn lưới điện cao áp, thiệt hại do diều, trồng cây cao trong hành lang, phương tiện vận tải, các công trình thi công dưới hành lang vi phạm khoảng cách an toàn…

Ông Đào Phú Thùy Dương, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác đoàn chung tay cùng với ngành điện bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, Thành Đoàn đã phát động “Cuộc thi viết tìm hiểu về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện quốc gia”, nhằm tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và người dân. Qua đó, đoàn viên thanh niên có cơ hội tìm hiểu những quy định của nhà nước về công tác bảo vệ an toàn công trình điện quốc gia, tuyên truyền cho gia đình và người thân hiểu, thực hiện.

Em Lê Thị Huế, Liên Đội trưởng trường THCS Chính Mỹ đại diện hàng ngàn các em học sinh phát biểu hưởng ứng cuộc thi: Cuộc sống hàng ngày, điện là nguồn năng lượng không thể thiếu, tầm quan trọng đặc biệt tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vậy, bảo vệ nguồn điện sao cho tốt và đạt hiệu quả là vấn đề cần sự chung tay của toàn xã hội. Chỉ một sự cố lưới điện đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và thiệt hại vô cùng to lớn đến các nhà máy, xí nghiệp, công trường… Bên cạnh đó, mất điện trên diện rộng ảnh hưởng đến nhu cầu học tập của các em. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra do hành vi thiếu ý thức bảo vệ hoặc vi phạm an toàn hành lang lưới điện, nhất là hành vi thả diều, thả diều gần hành lang, trồng cây lâu năm với tốc độ phát triển nhanh dưới hành lang lưới điện cao áp. Xây dựng nhà, công trình bắn pháo, đốt rơm rạ ngay dưới hành lang.

Ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư Đoàn EVN khẳng định: Cuộc thi ngày hôm nay là hành động thiết thực kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành điện Việt Nam. Ngành điện Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, cơ bản đủ nguồn điện phục vụ cho phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, để đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho nền kinh tế, khâu truyền tải có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, công tác đảm bảo an toàn lưới điện cao áp được đặt lên hàng đầu. Truyền tải điện Hải Phòng là đơn vị quản lý có ý nghĩa rất lớn cho việc cung cấp điện cho miền Bắc. Qua cuộc thi rất có ý nghĩa này, các đoàn viên thanh niên hiểu được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn lưới điện cao.

Tại buổi lễ, ban tổ chức phát động tới 18 trường thuộc huyện Thủy Nguyên có đường dây lưới điện cao áp đi qua. Đây là công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Thủy Nguyên góp phần quan trọng giảm thiểu vi phạm an toàn hành lang lưới điện quốc gia.

MỚI - NÓNG