Phát động chương trình 'Tình nguyện mùa đông năm 2017“

Phát động chương trình 'Tình nguyện mùa đông năm 2017“
TPO - Sáng ngày 4/12, hơn 1 nghìn đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại Trường Tiểu học Đèo Gia (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) tham dự Lễ phát động chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2017 và Xuân tình nguyện năm 2018” do Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tổ chức. 
Phát động chương trình 'Tình nguyện mùa đông năm 2017“ ảnh 1
Tặng quà cho các gia đình khó khăn tại xã Đèo Gia

Với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình dự kiến sẽ diễn ra từ nay cho đến hết tháng 2/2018, trong đó tập trung vào 3 nội dung cụ thể như: “Đông ấm áp - Xuân yêu thương”, “Đồng hành cùng nông dân” và “Vì sức khỏe cộng đồng”.

Theo đó, các cơ sở hội trong toàn tỉnh sẽ phấn đấu tặng 1 nghìn chiếc chăn ấm, 5 nghìn suất quà tết cho các hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 500 vé xe về quê ăn tết cho học sinh, sinh viên, 5 nhà nhân ái, khám tư vấn sức khoẻ cho khoảng 4,5 người dân và hiến khoảng 1,5 nghìn đơn vị máu.

Phát động chương trình 'Tình nguyện mùa đông năm 2017“ ảnh 2

Chương trình Tình nguyện mùa đông tại Bắc Giang dự kiến khám chữa bệnh cho khoảng 4,5 nghìn lượt người

Cũng tại Lễ phát động, Tỉnh đoàn, Hội LHTN, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang tặng 20 suất quà, 30 chăn ấm, 37 xe đạp, 1 bộ máy vi tính,  2 nhà nhân ái, 1 thư viện thân thiện, 30 lít chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang và CLB Thầy thuốc trẻ huyện Lục Ngạn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 200 người cao tuổi, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng và tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cho 500 giáo viên, phụ huynh, học sinh tại trường Tiểu học Đèo Gia (huyện Lục Ngạn).

Phát động chương trình 'Tình nguyện mùa đông năm 2017“ ảnh 3

 Tại buổi lễ phát động, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị đã trao tặng 37 xe đạp cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của huyện Lục Ngạn. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.