Pháp nhận hung tin trước tứ kết EURO 2016

Kante sẽ không thể cùng ĐT Pháp góp mặt ở trận tứ kết vì án treo giò.
Kante sẽ không thể cùng ĐT Pháp góp mặt ở trận tứ kết vì án treo giò.
TPO - Trong trận thắng 2-1 trước CH Ireland đêm qua, N'Golo Kante và Adil Rami mỗi người đã phải nhận 1 thẻ vàng. Điều này đồng nghĩa, họ sẽ không thể cùng ĐT Pháp tham dự trận tứ kết EURO 2016 vào rạng sáng ngày 4/7 tới (giờ Việt Nam).
Đêm qua, Pháp đã có màn lội ngược dòng để đánh bại CH Ireland với tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào chơi ở vòng tứ kết EURO 2016. Tuy vậy, chiến thắng của thầy trò Didier Deschamps đã trở nên không trọn vẹn khi bộ đôi N'Golo Kante và Adil Rami mỗi người phải nhận 1 thẻ vàng. Trước đó, cả hai cũng đã phải nhận thẻ vàng ở vòng bảng. 
Theo quy định của UEFA, cầu thủ phải nhận 2 thẻ vàng sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo. Điều này đồng nghĩa, Kante và Rami sẽ không thể cùng ĐT Pháp tham dự trận tứ kết EURO 2016 vào rạng sáng ngày 4/7 tới (giờ Việt Nam).
“Tôi biết là mình đã nhận 1 thẻ vàng từ vòng bảng. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian để tính toán. Điều quan trọng nhất là Pháp đã vào tứ kết. Thành tích đi tiếp của đội tuyển khiến tôi rất vui và không quan tâm nhiều tới việc mình sẽ vắng mặt ở trận tới. Chúng tôi có 23 cầu thủ được chọn và có rất nhiều người có thể thay thế tôi”, Rami chia sẻ về án phạt của mình.
ĐT Pháp tại EURO 2016 vốn không được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự, vậy nên sự vắng mặt của Rami và Kane khiến HLV Didier Deschamps đau đầu. Kante là “máy quét” đáng tin cậy của ĐT Pháp và đã chơi cả 4 trận vừa qua. Trong khi đó, Rami cũng tỏ ra rất ăn ý với Koscielny. Chắc chắn trong vài ngày tới, ông sẽ phải tìm phương án thay thế cả hai.
Ngoài án treo giò của Rami và Kane, Pháp cũng có chút bất an về tình trạng chấn thương của Anthony Martial và Patrice Evra. Martial bị đau trong buổi tập và không sẵn sàng cho trận đấu với CH Ireland. Trong khi đó, Evra thì cảm thấy khó chịu với cái bắp đùi sau pha va chạm với một cầu thủ CH Ireland. Dự kiến trong hôm nay, hậu vệ kỳ cựu thuộc biên chế Juventus sẽ phải đi kiểm tra cụ thể vấn đề của mình.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.