Pháp đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau quyết định của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pháp lên án quyết định của Nga khi công nhận “các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine”, gọi đây là hành vi vi phạm chủ quyền Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn và thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đáp trả.
Pháp đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau quyết định của Nga ảnh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc công nhận các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk “rõ ràng đã đơn phương vi phạm các cam kết quốc tế của Nga và là đòn công kích vào chủ quyền của Ukraine”, ông Macron nói.

Ngay sau khi Nga công bố quyết định gây tranh cãi, Tổng thống Pháp đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Một bản tin của Nhà Trắng về cuộc gọi cho biết bộ ba “lên án mạnh mẽ” hành động của Nga và sẽ “tiếp tục phối hợp phản ứng trong các bước tiếp theo”.

Theo Berlin, cả ba nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng “bước đi đơn phương” của Nga đã vi phạm Thoả thuận Minsk - một nỗ lực của Đức, Pháp và Nga nhằm làm trung gian cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Ursula von der Leyen trong khi đó cảnh báo rằng EU sẽ “phản ứng một cách thống nhất” trước các hành động của Mátxcơva.

Donetsk và Lugansk tuyên bố độc lập khỏi Kiev vào năm 2014, sau khi những người theo chủ nghĩa dân tộc vi phạm thỏa thuận chia sẻ quyền lực do Pháp và Đức làm trung gian, và lật đổ chính phủ bằng “cuộc đảo chính Maidan”.

Từ đó đến nay, Mátxcơva vẫn từ chối công nhận các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk, khẳng định rằng hai khu vực này và Kiev phải đạt được thỏa thuận về tình trạng tương lai của họ thông qua đàm phán.

Một số nỗ lực của quân đội Ukraine để giành lại các khu vực ly khai sau cuộc đảo chính đã thất bại, dẫn đến thoả thuận năm 2015 ở Minsk. Tuy nhiên, Kiev từ chối đàm phán với các khu vực ly khai, trong khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc Nga không tuân thủ quy trình này.

Trong bài phát biểu tối 21/2, Tổng thống Nga Putin nói: “Tôi cho rằng cần phải đưa ra quyết định mà lẽ ra phải được đưa ra từ lâu để ngay lập tức công nhận Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hoà nhân dân Lugansk (LPR)”.

Tổng thống Nga nói đây là kết quả trực tiếp từ sự thất bại của các thỏa thuận Minsk, được xây dựng để chấm dứt chiến tranh. “Họ không quan tâm đến các giải pháp hòa bình”, ông Putin nhấn mạnh. “Mỗi ngày họ đều tập trung quân đội ở Donbass.”

MỚI - NÓNG