KHÁNH HÒA:

Phải xây dựng Nha Trang là thành phố đẳng cấp quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phố biển Nha Trang có vị trí địa lý đặc biệt bởi có sự kết hợp đa dạng “tứ thủy triều quy, tứ thú tụ”. Vì thế, nhiều chuyên gia, nhà khoa học cho rằng phải xây dựng Nha Trang là “thành phố hướng biển”, thành phố văn hóa và đẳng cấp quốc tế.

Vùng đất “tứ thuỷ triều quy, tứ thú tụ

Sáng 18/3, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội thảo khoa học “Thành phố biển Nha Trang - Khánh Hoà phồn vinh và hạnh phúc”.

Phải xây dựng Nha Trang là thành phố đẳng cấp quốc tế ảnh 1

Nha Trang là vùng đất "tứ thuỷ triều quy, tứ thú tự". Ảnh: Lữ Hồ.

Đây là hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (2009 - 2024). Các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung làm rõ những nét đặc trưng về văn hóa vùng đất, con người Nha Trang trong tiến trình lịch sử phát triển.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang - cho biết: Nha Trang có vị trí địa lý và địa hình lạ, quý hiếm, bởi có “Tứ thủy triều quy, tứ thú tụ”, nghĩa là 4 mặt có nước bao bọc và có 4 quả núi mang hình 4 con thú về giữ gìn anh khí. Sự đa dạng về địa hình giữa đồng bằng, đồi núi và các đảo bao quanh đã tạo nên một Nha Trang tuyệt đẹp.

Phải xây dựng Nha Trang là thành phố đẳng cấp quốc tế ảnh 2

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, phát biểu khai mạc hội thảo: Ảnh: T.Đ.

Trải qua bao thăng trầm và biến động của lịch sử, Nha Trang được hình thành vào năm 1924 khi vua Khải Định ra đạo dụ thành lập thị trấn Nha Trang. Lúc đó, thị trấn Nha Trang có 4 làng gồm Xương Huân, Phương Câu, Vạn Thạnh và Phương Sài. Đến năm 1944, vua Bảo Đại ra đạo dụ nâng thị trấn Nha Trang lên thành thị xã.Ngày 30/3/1977, Chính phủ đã ra quyết định thành lập thành phố Nha Trang trực thuộc tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa). Đến năm 2009, Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Xây dựng Nha Trang là "thành phố hướng biển

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết: Để có một thành phố Nha Trang “phồn vinh, hạnh phúc” cần có sự tính toán kỹ lưỡng, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn. Bên cạnh đó, cần có những giải pháp hiệu quả trong giữ gìn, phát huy, phát triển các giá trị, tiềm năng biển đảo để trở thành nơi "đáng sống, đáng cống hiến"

Phải xây dựng Nha Trang là thành phố đẳng cấp quốc tế ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Tiến Đạt.

“Việc triển khai thực hiện quy hoạch chung Nha Trang vừa phải bảo đảm tầm nhìn chiến lược, vừa có sự đột phá trong tổ chức quản lý, trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội . Đảm bảo đảm tính đồng bộ, hài hòa, bền vững, tương thích với quy hoạch chung của tỉnh và phù hợp với xu thế phát triển của cả khu vực ”, ông Tuân nói.

Chuyên gia kinh tế Trần Sỹ Chương - nguyên Cố vấn kinh tế và tiền tệ cho Ủy ban Ngân hàng Quốc hội Hoa Kỳ - cho rằng: Để “Thành phố biển Nha Trang - Khánh Hòa phồn vinh, hạnh phúc” thì cần phải bắt đầu từ văn hóa. Nha Trang cần thu hút các nhà đầu tư dịch vụ chất lượng cao, phải quan tâm đến vấn đề đào tạo nhân lực, phải hợp tác nhà đầu tư trong việc đào tạo nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển. Đặc biệt, Nha Trang phải cần quan tâm đúng mức đến vấn đề quy hoạch của thành phố.

Phải xây dựng Nha Trang là thành phố đẳng cấp quốc tế ảnh 4

Chuyên gia kinh tế Trần Sỹ Cương cho rằng cần phải chú ý tới quy hoạch Nha Trang. Ảnh: T.Đ.

“Tôi mừng vì những năm gần đây, vấn đề quy hoạch đã được tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang quan tâm. Nhưng cần phải nhớ rằng quy hoạch tốt nhưng triển khai cũng phải tốt mới có hiệu quả, phải tuân thủ quy hoạch. Khai thác phát huy tốt lợi thế của sông Cái. Đồng thời phải kiểm tra thường xuyên hệ thống xả thải ở những nhánh sông tránh vấn đề đặt ống xả thẳng gây ô nhiễm môi trường”, ông Chương nhấn mạnh.

Trong khi đó, PGS, TS. Trần Đình Thiên - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho rằng: Nha Trang không cần thi đua với thành phố nào của Việt Nam mà Nha Trang phải đua với toàn cầu, cạnh tranh quốc tế. Phải xây dựng Nha Trang là "thành phố hướng biển", thành phố văn hóa và đẳng cấp quốc tế.

Phải xây dựng Nha Trang là thành phố đẳng cấp quốc tế ảnh 5

PGS, TS . Trần Đình Thiên nói rằng phải xây dựng Nha Trang là "thành phố hướng biển".

“Nha Trang đang đứng trước những thách thức mới, cuộc chơi mới. Thách thức là rất lớn song thách thức chính là cơ hội. Để Nha Trang phát triển hơn nữa cần phải chuyển thách thức thành cơ hội; thách thức của chính quyền thành cơ hội cho doanh nghiệp, từ đó tạo thành động lực phát triển”, ông Thiên bày tỏ.

MỚI - NÓNG