Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP:

Phải quyết liệt hơn với tội phạm buôn lậu

Phải quyết liệt hơn với tội phạm buôn lậu
TP - Năm 2014, lực lượng Công an cả nước phát hiện, điều tra 8.966 vụ, với 8.163 đối tượng buôn lậu hàng cấm, hàng giả, đã thu hồi hơn 305 tỷ đồng... song tình hình buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến rất phức tạp, phổ biến trên các tuyến biên giới.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị đánh giá tình hình công tác trên một số lĩnh vực, trong đó có công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, do Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức sáng qua (28/1).

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho hay, sau chuyên án 807M triệt phá đường dây buôn lậu hàng tiêu dùng từ Trung Quốc về Việt Nam qua Móng Cái - Quảng Ninh (bắt giữ trên 120 tấn hàng, trị giá khoảng 30 tỷ đồng) tình hình buôn lậu qua khu vực tuyến biên giới phía Bắc có lắng xuống, nhưng một số đối tượng đã tìm cách lách luật với thủ đoạn thuê số lượng lớn dân cư biên giới mua gom hàng hóa (theo quy định của Chính phủ, mỗi người được mua 2 triệu đồng tiền hàng miễn thuế/ngày), sau đó tập hợp vận chuyển vào sâu trong nội địa.

Còn trên tuyến biên giới miền Trung, Tây Nam bộ, vẫn tiềm ẩn hoạt động buôn lậu các mặt hàng chủ yếu như rượu ngoại, bia, đường cát, thuốc lá điếu…

Không chỉ tuồn hàng lậu qua các con đường tiểu ngạch, sông rạch dọc biên giới, các đường dây buôn lậu còn sử dụng cả máy bay và tầu thủy để vận chuyển hàng. Lợi dụng đường bay quốc tế, các đối tượng buôn bán, vận chuyển lậu các mặt hàng gọn nhẹ, có thuế suất cao như: vàng, điện thoại di động, thuốc tân dược, ngoại tệ, cổ vật, kim cương, ma túy, sừng tê, ngà voi… Trong các đường dây buôn lậu qua đường hàng không đều có sự tham gia của một số cán bộ, nhân viên đại diện hàng không Việt Nam ở nước ngoài, bộ phận chuyển hàng hóa, thậm chí cả cán bộ hải quan kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu. Trong năm 2014, C46 Bộ Công an phối hợp với hải quan sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất bắt giữ 7 vụ, khởi tố 3 vụ, thu 2,15 kg vàng, 13,1 kg sừng tê giác, hàng ngàn điện thoại, thiết bị điện tử trị giá nhiều tỷ đồng.

Cũng trong sáng qua, Ban chỉ đạo 138/CP đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2015. Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng diễn ra phổ biến trên các tuyến biên giới, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung và quyết liệt hơn với loại tội phạm này.  

Theo đánh giá của Tổng cục Cảnh sát, từ tháng 11/2014, tình hình vận chuyển hàng lậu từ Trung Quốc theo tuyến biển có chiều hướng gia tăng trở lại. Lợi dụng cơ chế thông thoáng của Luật Hải quan đối với hàng hóa miễn kiểm (luồng xanh, luồng vàng), lợi dụng sơ hở quản lý rủi ro, một số đối tượng lập doanh nghiệp lấy tư cách pháp nhân kinh doanh xuất nhập khẩu chấp hành tốt các quy định của pháp luật và quy định của Hải quan để được tiếp cận vào luồng xanh, luồng vàng, sau đó tổ chức buôn lậu…

MỚI - NÓNG