Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri:

Phải chăm lo đời sống đồng bào Khmer khu vực biên giới

Phải chăm lo đời sống đồng bào Khmer khu vực biên giới
TP - Chăm lo đời sống đồng bào Khmer ở khu vực biên giới Tây-Nam là vấn đề được đặt ra trong ngày tiếp xúc cử tri thứ hai (5/12) của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Cần Thơ. 

Cử tri Đoàn Thanh Xuân, Cục chính trị Quân khu 9 bày tỏ, thời gian qua, chúng ta đã làm tốt công tác đối ngoại nhưng vấn đề biên giới, biển đảo Tây - Nam vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Ông kiến nghị, cần có thêm những đối sách hữu hiệu, ứng phó với các tình huống đột biến. Đồng thời, xây dựng các tuyến dân cư, tạo công ăn việc làm và chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer vùng biên giới. Cử tri Nguyễn Thanh Hải, Bộ tham mưu Quân khu 9, kiến nghị cần có chỉ đạo thường xuyên về các chính sách, đặc biệt là vấn đề Việt kiều trở về nước sinh sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những ý kiến, lo lắng của cử tri, đồng thời cho biết Nhà nước đã và đang rất quan tâm đến đời sống người dân Khmer khu vực biên giới Campuchia. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải làm tốt công tác dân vận, làm sao trong điều kiện hoạt động đối ngoại nhưng vẫn phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội chủ quyền biên giới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.