Tặng lợn giống cho đồng bào nghèo nơi biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng A Mú Sung thăm hỏi, tặng lợn giống cho người dân ở hai thôn Nậm Giang và Linh Giang ở xã Nậm Chạc.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng A Mú Sung thăm hỏi, tặng lợn giống cho người dân ở hai thôn Nậm Giang và Linh Giang ở xã Nậm Chạc.
TPO - Nhằm giúp đỡ những hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng A Mú Sung (Bộ đội Biên phòng Lào Cai) đã quyên góp và vận động các nhà hảo tâm tặng lợn giống cho bà con trên địa bàn.

Riêng trong đợt này, cán bộ chiến sĩ của đồn sẽ tặng cho 10 hộ gia đình trên địa bàn 2 xã A Mú Sung và Nậm Chạc (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) 20 con lợn giống.

Tặng lợn giống cho đồng bào nghèo nơi biên giới ảnh 1

Đại úy Tạ Văn Tuân, Đồn trưởng Đồn biên phòng A Mú Sung cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hai xã rà soát các hộ nghèo trên địa bàn để tiếp tục vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ đồng bào vươn lên thoát nghèo với nhiều hình thức như giúp đỡ về cây giống, con giống và nghiên cứu từng mô hình tăng gia sản xuất cho phù hợp với từng gia đình, từng thôn và phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc vùng cao.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.