Phà Vàm Cống nối đôi bờ sông Hậu hoạt động trở lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 1/9, phà Vàm Cống bắc qua sông Hậu nối tỉnh An Giang và Đồng Tháp chính thức hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Bến phà Vàm Cống hoạt động trở lại trên cơ sở thống nhất của hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Phà Vàm Cống nối đôi bờ sông Hậu hoạt động trở lại ảnh 1

Phà Vàm Cống hoạt động trở lại sau 4 năm. Ảnh: Báo An Giang

Phà Vàm Cống nằm trên quốc lộ 80, nối huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Phà dừng chạy sau 100 năm hoạt động kể từ khi cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu khánh thành ngày 19/5/2019. Cầu có mức đầu tư 5.700 tỷ đồng, nối quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Do cầu cách bến phà cũ 4 km, người dân hai bờ sông Hậu muốn qua lại phải di chuyển xa, nếu vòng qua cầu sang bên kia bờ mất khoảng 30 phút.

Phà Vàm Cống nối đôi bờ sông Hậu hoạt động trở lại ảnh 2

Phà phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Báo An Giang

Khi phà Vàm Cống hoạt động trở lại, việc đưa đón khách sẽ do Công ty cổ phần phà An Giang và phà Đồng Tháp vận hành. Trước mắt sẽ có 3 phà tải trọng 40 và 60 tấn, chạy từ 4h đến 22h.

Phà chỉ phục vụ ô tô tải dưới 7 tấn và xe khách đến 30 chỗ. Giá vé xe máy là 6.000 đồng mỗi lượt. 25.000 đồng mỗi lượt đối với ô tô dưới 7 chỗ, xe tải dưới 3 tấn. Xe khách 16-30 ghế, ô tô tải 5-7 tấn giá vé 60.000 đồng mỗi lượt. Mức giá này cũng đang áp dụng cho các bến phà tại Đồng Tháp.

Theo Sở GTVT Đồng Tháp, việc cho phà chạy lại là do nhu cầu bức thiết của người dân địa phương. Hiện, xe máy và ô tô tải nhỏ muốn lên cầu phải đi đường dẫn khá xa.

Đặc biệt, với công nhân làm trong khu công nghiệp Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp phải đi từ Long Xuyên (An Giang) vòng lên cầu Vàm Cống hơn 15km để đến công ty làm việc, gây khó khăn và tốn kém.

Ngoài ra, việc nối lại hoạt động phà cũng do cử tri hai tỉnh kiến nghị để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

MỚI - NÓNG