Phá sản sau 9 năm triển khai

Phá sản sau 9 năm triển khai
Để đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở cho 60.000 CNLĐ (phần lớn từ nơi khác đến), năm 2003, UBND TP.Đà Nẵng đã có 1 dự án xây chung cư gồm 3 khu nhà 5 tầng, cung ứng 600 hộ gia đình CN.

Dự án 'nhà ở công nhân' tại Đà Nẵng
Phá sản sau 9 năm triển khai

Hiện trạng khu chung cư 5 tầng cho CN bị bỏ hoang 9 năm nay
Hiện trạng khu chung cư 5 tầng cho CN bị bỏ hoang 9 năm nay.

Kinh phí ngân sách sẵn sàng chi trên 30 tỉ đồng. Tuy vậy, sau 9 năm triển khai, qua... 2 đời nhà thầu, dự án vẫn trong thực trạng bỏ hoang.

Nhà thầu đầu tiên được giao dự án đầy ý nghĩa xã hội này là Cty phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng. Dự án khởi động từ tháng 7.2003. Sau khi triển khai phần cột móng, sàn ở 2 đơn nguyên thì đến tháng 9.2005 dừng lại. Báo chí lên tiếng, chính quyền đôn đốc, Cty này mới tái khởi động, ngốn hơn 3,3 tỉ đồng nữa thì đến tháng 5.2006, công trình dừng hẳn.

Tháng 3.2010, dự án này mới được “chuyển nhượng” lại cho Cty CP đầu tư Hưng Phú. Cty này cam kết trong năm 2010 sẽ hoàn tất 3 khu chung cư cao tầng với 183 căn hộ. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng 5.000 chỗ ở cho CN (mỗi căn hộ từ 38-84m2 với đầy đủ công trình vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ... có hệ thống dịch vụ khép kín đầy đủ tiện nghi đáp ứng cuộc sống cho CN như hệ thống nhà trẻ, siêu thị mini, nhà giữ xe, khu vui chơi giải trí). Dự án sẽ đưa vào sử dụng năm 2011.

Lần thứ ba tái khởi động sau gần 10 năm bỏ hoang dự án, những tưởng công trình sẽ sớm hoàn thành, đáp ứng lòng mong đợi của hàng vạn gia đình CN nghèo. Đặc biệt, khi nhà thầu là Cty Hưng Phú - đơn vị tham gia nhiều dự án có quy mô lớn ở Đà Nẵng. Thế nhưng, sau thời gian ngắn, bôi trét thêm vài bức tường loang lổ, Cty Hưng Phú lại tiếp tục bỏ bê công trình trong hoang hoá và sự thất vọng của CN nghèo.

Công trình không một bóng người, DN luôn né tránh mọi sự tiếp xúc. Ngay chính quyền, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội TP... cũng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, chỉ đạo... Tuy nhiên, mọi nỗ lực ấy đều không cứu vãn nổi tiến độ dự án. Cty Hưng Phú thì chỉ trả lời là không đủ năng lực thi công tiếp.

Ngày 26-4, UBND TP.Đà Nẵng cho biết tại công văn 2580/UBND-QLĐTƯ, ngày 21-4-2012 đã quyết định đồng ý cho thu hồi công trình này từ nhà thầu - Cty CP đầu tư xây dựng Hưng Phú để giao cho nhà thầu khác thực hiện.

Hiện, UBND TP.Đà Nẵng giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Cty Hưng Phú kiểm tra, thống kê khối lượng đã thi công thêm để bàn giao. Tuy vậy, giao cho ai và bao giờ... tái khởi động, bao giờ hoàn thành dự án này để CN mới có chỗ ở thì ngay UBND TP cũng chưa trả lời được.

Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, hiện nay ngân sách TP đang khó khăn, để tận dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ đầu tư dự án ký túc xá sinh viên, UBND TP có chủ trương giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng TP tiếp tục hoàn thiện các khối nhà và điều chỉnh dự án, đưa công trình này vào trong dự án khu ký túc xá sinh viên phía tây (đông nam hồ Bàu Tràm) đang triển khai xây dựng.

Theo Thanh Hải
Lao Động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG