TPO - Bộ Xây dựng cho biết, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, nguồn vốn ưu đãi, lợi nhuận... chưa hấp dẫn được nhiều nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội.
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đã chỉ đạo quy hoạch để sớm kêu gọi đầu tư xây dựng các khu nhà xã hội tập trung quy mô lớn, trước mắt sẽ thực hiện ở huyện Đông Anh một khu rộng khoảng 100 ha.
TPO - Bộ Xây dựng cho biết, trong khoảng 400 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đang triển khai đầu tư trên cả nước, có tới 245 dự án đang trong cảnh 'nằm chờ' hoàn thành thủ tục đầu tư.
TPO - Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề xuất lập đề án đầu tư xây dựng một triệu căn hộ cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, giai đoạn 2022-2030.
TPO - Bộ xây dựng cho biết, đến nay đã có 41 địa phương gửi báo cáo đề xuất 240 dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đang triển khai. Tuy nhiên, qua rà soát mới có 4 dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi với lãi suất 2% theo quy định của Nghị định số 31.
TP - Xây dựng chỉ mất hơn một năm hoàn thành, nhưng khu nhà ở cho công nhân ở Hà Nam phải mất thêm hơn 2 năm mới cho thuê được, dù thực tế nhu cầu “an cư” của công nhân rất lớn.
TPO - Tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.
TPO - Đại diện một doanh nghiệp cho biết, một dự án nhà ở xã hội kể từ khi bắt đầu thủ tục xin dự án đến khi kết thúc mất khoảng 5 năm, mà lợi nhuận chỉ có 10%, tính ra mỗi năm chỉ có 2%, thấp hơn cả lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng là một trong những lý do khiến nhiều doanh nghiệp “ngại" phát triển nhà ở xã hội.
TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, việc phát triển nhà ở xã hội đến nay vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Nguyên nhân chính là do thiếu quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội; vướng mắc trong thủ tục lựa chọn chủ đầu tư; thiếu nguồn vốn ưu đãi và cơ chế khuyến khích chủ đầu tư chưa thực chất, chưa đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp...
TPO - Sự tồn tại 2 loại hình là nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trong cùng một dự án nhà ở đang gây khó khăn cho chủ đầu tư trong công tác kinh doanh, vận hành và khai thác.
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về nhà ở. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
TP - Trong khi công nhân làm việc tại khu công nghiệp (KCN) Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh) và các KCN lân cận đang “khát” nhà ở thì Khu nhà ở công nhân KCN Thăng Long lại cho các doanh nghiệp thuê với mục đích thương mại.
TP - Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đã làm lộ rõ nhiều bất cập về an sinh xã hội, trong đó có vấn đề nhà ở cho công nhân. Bộ Xây dựng kiến nghị hàng loạt chính sách liên quan đến vốn, quỹ đất để nhà ở công nhân hiệu quả trong thời gian tới.
TP - Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đến nay cho thấy các khu nhà trọ cho người lao động gần các khu công nghiệp (KCN) là khu vực chịu tác động lớn nhất của đại dịch do diện tích chật hẹp, thiếu các điều kiện cơ bản. Hà Nội xác định tạo điều kiện phát triển nhà ở công nhân để giữ người lao động.
TPO - Bộ Xây dựng kiến nghị sửa Luật nhà ở trong đó cần có cơ chế, chính sách về đất, lãi suất, diện tích sử dụng... về nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp.
TPO - Ngoài đề xuất đầu tư 3 dự án nhà nhà ở xã hội (XXH) quy mô lớn tại Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, một doanh nghiệp FDI kiến nghị cho phép doanh nghiệp trong khu công nghiệp có thể đại diện cho người lao động đứng ra thuê, mua và bố trí cho công nhân viên của mình.
TP - Thủ tục xây nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội khó khăn, người mua nhà giá rẻ phải chịu nhiều chi phí cao hơn so với nhà thương mại, có tài sản thế chấp để vay vốn... chính là những rào cản khiến giấc mơ an cư càng trở nên xa xôi.
TP - Nhiều người lao động đến TPHCM mưu sinh đều mong ước mua được căn nhà để an cư lạc nghiệp. Nhiều năm qua, mong ước ấy vẫn rất xa xôi khi giá nhà ngày càng cao, trong khi nguồn cung nhà giá rẻ khan hiếm.
TPO - Trước tình trạng hàng loạt dự án bất động sản (BĐS) sai phạm và có chiều hướng diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều dự án "ma" gây nhiễu loạn thị trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian tới sẽ xử lý mạnh tay đối với các chủ đầu tư sai phạm để thu hút đầu tư lành mạnh.
TPO - Mặc dù được cấp phép thực hiện dự án khu nhà ở công nhân nhưng chủ đầu tư tự ý thay đổi tên thành Trung tâm Thương mại và Nhà ở UNICO Thăng Long để đơn vị phân phối rao bán căn hộ gây nhầm lẫn cho khách hàng. Đặc biệt, dù chưa hoàn thành phần móng nhưng dự án đã được rao bán rầm rộ và nhận đặt cọc mua bán căn hộ cao cấp trên "đất vàng" tại Bình Dương.
TP - Dự án nhà ở cho công nhân hiếm hoi tại Cần Thơ đang được triển khai thực hiện đã phải ngưng vì gói hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ (còn được gọi là gói 30 nghìn tỷ) hết thời hạn giải ngân. Cả chủ đầu tư và người mua nhà đều rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
TP - Ngày 4/4, Tổng Cty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam động thổ dự án khu nhà ở công nhân tại KCN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Để đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở cho 60.000 CNLĐ (phần lớn từ nơi khác đến), năm 2003, UBND TP.Đà Nẵng đã có 1 dự án xây chung cư gồm 3 khu nhà 5 tầng, cung ứng 600 hộ gia đình CN.