Phá đường dây đánh bạc ‘khủng’, thu hàng trăm triệu đồng

TPO - Đứng ra tổ chức sòng bạc lớn nhất ở huyện biên giới, mỗi ngày “Út Gà” thu lợi từ 7 – 8 triệu đồng.

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 14 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và cho cam kết, bảo lãnh 155 đối tượng có hành vi “đánh bạc” và có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Phá đường dây đánh bạc ‘khủng’, thu hàng trăm triệu đồng ảnh 1 Hàng trăm đối tượng bị bắt quả tang tại sòng bạc "Út Gà".
Phá đường dây đánh bạc ‘khủng’, thu hàng trăm triệu đồng ảnh 2

Đối tượng Thuận, còn gọi là Út Gà.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Thuận (tên gọi khác Út Gà, 50 tuổi), Quách Thanh Thản (34 tuổi), Đỗ Văn Chạy (42 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi), Phạm Minh Liến (33 tuổi), Đỗ Văn Sơn (34), Phan Đức Minh (34 tuổi), Nguyễn Văn Tài (32 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Tâm (tên gọi khác là Căn, 34 tuổi, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú); Đinh Tuấn (27 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú); Nguyễn Thanh Tâm (tên gọi khác Ba Giá, 34 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang); Trần Minh Hùng (56 tuổi), Nguyễn Minh Thiện (43 tuổi, cùng ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang); Lê Đại Lực (52 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Phá đường dây đánh bạc ‘khủng’, thu hàng trăm triệu đồng ảnh 3 Khám xét thu giữ tang vật trong người các đói tượng.

Cách đây khoảng 1 tháng, đối tượng Thuận đã đứng ra tổ chức sòng bạc lớn nhất huyện biên giới, dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất cách nhà Thuận khoảng 100m. Mỗi ngày, tại đây có khoảng từ 50 - 200 người tham gia và có cảnh giới nghiêm ngặt để qua mặt lực lượng chức năng.

Phá đường dây đánh bạc ‘khủng’, thu hàng trăm triệu đồng ảnh 4 Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Trưa ngày 2/8, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an ập vào bắt giữ 169 đối tượng liên quan; thu giữ trên 645 triệu đồng tại hiện trường và trong người các đối tượng. Ngoài ra, tang vật còn có 15 con gà trống, 165 cặp cựa, 6 hột xí ngầu, 5 xe ô tô và 72 xe máy các loại,… cùng nhiều tang vật liên quan khác. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận, lực lượng tiếp tục thu giữ trên 312 triệu đồng tiền mặt.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Thuận cho biết, sau khi trừ chi phí thuê người canh đường, trọng tài, giữ trật tự, canh coi quản lý trường gà…, mỗi ngày Thuận thu lợi từ 7 - 8 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.