Phá cửa, giải cứu kịp thời 4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Phát hiện nhiều người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy dữ dội, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phá cửa và giải cứu 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 10/4, một vụ cháy lớn đã bất ngờ xảy ra tại nhà số 16A, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1 xuất 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai lực lượng chữa cháy, làm mát, ngăn chặn cháy lan. Đám cháy xảy ra tại khu vực bếp và gara để xe ở phía sau tầng 1, phía trước cho thuê mặt bằng kinh doanh.

Phá cửa, giải cứu kịp thời 4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy ảnh 1 Nguyên nhân ban đầu là do hơi xăng rò rỉ từ xe máy dựng trong nhà

Phát hiện có nhiều người mắc kẹt trong căn nhà đang cháy, lực lượng PCCC đã nhanh chóng tiếp cận, phá dỡ cửa cuốn, giải cứu 4 người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân ban đầu là do hơi xăng rò rỉ từ xe máy dựng trong nhà, khi người nhà bật bếp ga bắn tia lửa gây vụ cháy. Vụ cháy khiến chủ nhà bị bỏng nhẹ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.