Phá chuồng bỏ trốn vào rừng, lợn nái về nhà mang theo 12 chú lợn con múp míp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không chống lại được tiếng sét ái tình, lợn mẹ bỏ trốn vào rừng cùng "tình nhân", lăn lộn sinh được 12 heo con cực dễ thương.

Sự việc hy hữu xảy ra tại một ngôi làng năm sâu trong vùng núi Vân Nam, Trung Quốc. Một cụ bà họ Trương có nuôi một con lợn nái, vốn dĩ cũng như bao con lợn khác, lợn nái nhà cụ Trương rất hiền, hết ăn rồi lại nằm, ngày một tăng cân.

Thế nhưng thời gian trước, có một con lợn rừng đực khoẻ mạnh, ước tính nặng hơn 100kg lai vãng đến nhà cụ Trương. Nhìn thấy lợn nái khoẻ mạnh, lợn rừng đực không đi nổi nữa, cứ thể hai ngày liên tiếp xuất hiện, cùng lợn nái nhà cụ Trương ăn chung, ngủ chung.

Không lâu sau, đôi uyên ương một lợn rừng một lợn nhà rơi vào bể tình, yêu không lối thoát. Lại qua vài ngày, lợn nái nhà cụ Trương nhân lúc chủ nhân không để ý húc đổ chuồng lợn, bỏ nhà trốn đi theo chồng là chàng lợn rừng khoẻ mạnh, vạm vỡ.

Phá chuồng bỏ trốn vào rừng, lợn nái về nhà mang theo 12 chú lợn con múp míp ảnh 1

Ảnh minh hoạ.

Vài tháng trôi qua, ngỡ là đã mất luôn cả lợn nái, cụ Trương ngạc nhiên khi con lợn rừng đực dẫn theo lợn nái và một đàn 12 con lợn lai cực dễ thương trở về. Theo cụ Trương, 12 con lợn con này cực khoẻ mạnh, có hoa văn đặc thù của lợn rừng.

Đáng nói, sau khi đưa vợ và con về nhà chủ nhân, lợn rừng một mình quay lại trong núi sinh sống. Cụ Trương suy đoán, có vẻ lợn rừng thấy rằng vợ và con mình không thích hợp sống trong núi hoặc sợ lợn con sẽ rơi vào trong vuốt những kẻ săn mồi nên mới đưa chúng đến nơi an toàn.

Sự việc đến nay đã được một năm, 12 con lợn lai đã trưởng thành, còn phát triển răng nanh, khác hoàn toàn lợn nhà, đôi khi còn đánh lẫn nhau. Hàng xóm nhà cụ Trương cười nói, chúng là lợn lai vô cùng đặc biệt.

Theo Theo 163
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.