Pep ngó lơ, sao bự Man City công khai ý định ra đi

0:00 / 0:00
0:00
Pep ngó lơ, sao bự Man City công khai ý định ra đi
TPO - Raheem Sterling, cầu thủ vốn đang mất vị trí tại Man City trong nhiều tháng gần đây, dường như đã cạn kiên nhẫn. Anh vừa công khai ý định ra đi của mình.

"Nếu có cơ hội đi đâu đó khác để có thêm thời gian thi đấu, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận nó vào thời điểm này", anh không ngần ngại tuyên bố thẳng thừng như vậy.

Không còn úp mở gì nữa, Sterling, người còn hợp đồng đến mùa hè 2023 với Man City, đã nói rõ từng chữ về ý định ra đi của anh. Và lúc này, điều tiền đạo 26 tuổi mong muốn là một bến đỗ mới tại nước ngoài để thử khả năng.

Anh cho biết: "Như tôi đã chia sẻ, bóng đá là điều quan trọng nhất đối với tôi, nơi đó có những thách thức mà tôi đã đặt ra cho bản thân từ khi còn nhỏ và ước mơ được chơi bóng ở nước ngoài.

Là một cầu thủ Anh, tất cả những gì tôi biết là Premier League. Dường như sẽ có điều gì đó khiến tôi hụt hẫng, rằng có thể một ngày nào đó tôi sẽ phải thi đấu ở nước ngoài. Nhưng tôi luôn sẵn sàng để xem mình sẽ vượt qua thử thách đó như thế nào".

Pep ngó lơ, sao bự Man City công khai ý định ra đi ảnh 1

Sterling đã không còn được Pep tín nhiệm

Rõ ràng ở độ tuổi sung mãn nhất sự nghiệp, Sterling không muốn bỏ phí cơ hội thi đấu. Thực ra anh vẫn là trụ cột ở ĐT Anh nhưng trong màu áo CLB, ngôi sao này lại mất vị trí. Anh đã phải ngồi ngoài nhiều trận ở nửa cuối mùa trước vì sa sút phong độ. Đến đầu mùa giải này khi tân binh 100 triệu bảng Jack Grealish xuất hiện tại Man City, coi như Sterling bị Pep Guardiola gạt ra rìa.

Anh thi thoảng vẫn được trao cơ hội (trung bình xuất hiện 46 phút mỗi trận). Nhưng ngoại trừ một De Bruyne mới thi đấu 4 trận vì chấn thương, Sterling chính là mắt xích có ít thời gian thi đấu nhất trên hàng công Man xanh. Và so với những Ferran Torres, Gabriel Jesus, Riyah Mahrez hay Jack Grealish, rõ ràng thống kê 1 bàn thắng và 1 kiến tạo của Sterling càng trở nên khiêm tốn.

Trong bối cảnh đó, Sterling không muốn đà sa sút của mình tiếp diễn. Bởi vậy, anh đang mở cánh cửa ra đi vào tháng 1 năm sau. Đây quả là thông tin tốt lành với các đội bóng lớn ở châu Âu đang muốn nâng cấp hàng công.

MỚI - NÓNG