Pep Guardiola bực bội với phóng viên vì bị hỏi xoáy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc họp báo trước trận chung kết Cúp C1 châu Âu vào đêm nay (11/6), HLV Pep Guardiola đã “nắn gân” một phóng viên khi người này đưa ra câu hỏi không thiện cảm.
Pep Guardiola bực bội với phóng viên vì bị hỏi xoáy ảnh 1

Vị phóng viên này hỏi về phong độ của Erling Haaland, với hàm ý chân sút Na Uy đang ở giai đoạn sa sút nhất trong 4 năm qua: “Trong 12 trận gần đây, Erling có tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng chỉ là 9,6. Nó chưa từng thấp như vậy kể từ năm 2019, ông có câu nào để giải thích vì sao nó lại thấp như vậy không?”

Pep Guardiola đáp: “Tôi không ở đây để thảo luận về tỷ lệ ghi bàn trung bình của Haaland. Nếu anh nghi ngờ về điều đó thì cứ mời anh. Nhưng tôi nghĩ ở đây chẳng ai như anh cả. Tôi không nghi ngờ gì về việc Erling sẽ sẵn sàng giúp chúng tôi giành chức vô địch Champions League”.

Kể từ khi đến Man City từ Dortmund vào mùa hè năm ngoái, Haaland đã ghi được 52 bàn thắng sau 52 lần ra sân. Liên tiếp những kỷ lục bị anh phá vỡ, mới nhất là kỷ lục ghi 36 bàn của Ngoại hạng Anh. Từ trước tới nay, người ghi bàn tốt nhất cũng chỉ vươn tới con số 34 (Alan Shearer và Andy Cole). Nhưng Haaland đã vượt qua tất cả.

Pep Guardiola bực bội với phóng viên vì bị hỏi xoáy ảnh 2

HLV Pep Guardiola không hài lòng với câu hỏi về Haaland

Cuối mùa giải, tiền đạo này có dấu hiệu chững lại khi tịt ngòi ở 4 trận gần nhất và cũng chỉ ghi 1 bàn trong 6 lần ra sân vừa qua. Nếu không, anh sẽ còn thiết lập một cột mốc đáng sợ nữa.

Có lẽ nhìn vào phong độ sa sút của Haaland mà phóng viên kia đã đặt câu hỏi khiến Pep không hài lòng. Nhưng câu phản đòn từ nhà cầm quân này cũng cho thấy rằng ông rất tin vào Haaland, và quãng thời gian sa sút vừa qua chỉ là một "chặng nghỉ" cần thiết để anh bùng nổ trở lại trước Inter.

Khi được hỏi về bí quyết mang tới thành công, Guardiola vui vẻ nói: “Hãy mang về những cầu thủ giỏi. Xưa tôi có Messi, nay tôi có Haaland. Đây là thành công của tôi. Tôi không giỡn đâu.

Chúng tôi có cùng một ý tưởng. Những người theo tôi sẽ ở đây, những người không theo tôi sẽ không ở đây. Mọi HLV thành công đều có một tập thể mạnh và những cầu thủ giỏi. Một HLV chưa bao giờ ghi được bàn thắng, mà nó nhờ các cầu thủ”.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.