Haaland nói gì khi bị Pep Guardiola thay ra sớm?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Erling Haaland đã ghi 5 bàn thắng trước Leipzig nhưng anh vẫn muốn gia tăng thành tích.
Haaland nói gì khi bị Pep Guardiola thay ra sớm? ảnh 1

Haaland muốn lập siêu hat-trick vào lưới Leipzig

Rạng sáng nay, Man City đã vùi dập Leipzig với tỷ số 7-0 nhờ màn trình diễn siêu hạng của Erling Haaland. Một mình tiền đạo người Na Uy đã ghi 5 bàn thắng trong vòng 35 phút (từ phút 22 đến phút 57).

Chỉ 6 phút sau khi ghi bàn thứ 5 ở trận này, Haaland đã bị HLV Pep Guardiola rút ra nghỉ, thay thế bằng Julian Alvarez. Tiền đạo 22 tuổi người Na Uy đã bắt tay và ôm Pep Guardiola, đồng thời nán lại nói một vài câu với HLV của Man City.

Sau trận đấu, Haaland lập tức được hỏi anh đã nói gì với Pep Guardiola. Liệu có phải tiền đạo này cảm thấy không hài lòng khi bị thay ra quá sớm? Quả thực, Haaland thừa nhận anh muốn tiếp tục thi đấu và ghi thêm bàn thắng, qua đó lập siêu hat-trick (6 bàn) ở trận này.

Haaland cho biết: “Tôi đã nói với Pep Guardiola rằng tôi muốn lập siêu hat-trick, tôi vẫn muốn ghi thêm bàn. Nhưng mà tôi có thể làm gì khác? Tôi phải rời sân vì đó là quyết định của HLV”.

Bên cạnh đó, Haaland cho biết bí quyết ghi bàn của anh chủ yếu nằm ở bản năng săn bàn hơn là dựa vào sức mạnh thể chất. Tiền đạo người Na Uy nói thêm: “Sau khi rời sân, tôi đã nghĩ lại và cảm thấy nhiều tình huống lẽ ra tôi không thể ghi bàn”.

“Trên chấm phạt đền hay các bàn thắng sau đó, tôi đều chỉ cố gắng đưa bóng vào lưới. Tôi nghĩ các bàn thắng của tôi đến nhờ sự nhạy bén trong suy nghĩ của tôi, khi tôi cố gắng chọn vị trí đúng và sút đúng vào nơi mà thủ môn không thể chạm đến. Tất nhiên, chất lượng kỹ thuật rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ sự nhạy bén còn quan trọng hơn”.

MỚI - NÓNG