Ông Yoshihide Suga trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản

Ông Yoshihide Suga. Ảnh: AP
Ông Yoshihide Suga. Ảnh: AP
TPO - Tân chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) Yoshihide Suga vừa chính thức trúng cử chức Thủ tướng Nhật Bản, kế nhiệm ông Shinzo Abe.

Quá trình bỏ phiếu sáng nay, 16/9, được phát sóng trực tiếp trên trang web của Hạ viện Nhật Bản.

Kết quả, ông Suga nhận được 314/462 phiếu và chính thức trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Hạ viện Nhật Bản đã họp phiên bất thường vào thứ Tư để chuẩn bị thành lập chính phủ mới.

Ông Suga (71 tuổi) là Chánh văn phòng Nội các từ năm 2012 và là "cánh tay phải" của ông Abe. Sau khi trở thành Thủ tướng, ông Suga được dự đoán sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách khôi phục nền kinh tế "Abenomics" của người tiền nhiệm.

Truyền thông Nhật Bản hôm thứ Hai đưa tin ông Suga dự kiến sẽ giữ ông Taro Aso ở vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính.

Ông cũng được cho là đang cân nhắc việc bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato làm Chánh văn phòng Nội các.

Ông Shinzo Abe công bố kế hoạch từ chức vào ngày 28/8 vì gặp vấn đề về súc khỏe. Trước đó, ông Abe từng từ chức Thủ tướng với lí do tương tự hồi năm 2007.

Hồi đầu tháng 9, đại diện đảng LDP cho biết tân Thủ tướng Nhật Bản sẽ kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi nhậm chức vào ngày 16/9.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.