Ông Vũ Thanh Sơn làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Hapro

TPO - Sáng 26/6, Tổng Công ty thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội,  đánh giá, Đảng bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty tiếp tục được duy trì và phát triển. Tổng công ty tiếp tục phát huy ưu thế là một đơn vị hoạt động lâu năm có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu, giữ vững vị trí là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về xuất khẩu một số mặt hàng truyền thống như nông sản, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ.

Ông Vũ Thanh Sơn làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Hapro ảnh 1 Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại đại hội. Ảnh: Trọng Đảng

“Thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng và hiện nay hàng hóa của Hapro đã có mặt ở trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân của tổng công ty đạt trên 100 triệu USD trong 5 năm qua”, bà Hằng nhấn mạnh.

Với thị trường trong nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, các sản phẩm của Hapro được nhân dân Thủ đô, cả nước tin dùng, ngoài ra Hapro còn rất tích cực tham gia triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao, đặc biệt là đơn vị dẫn đầu về chương trình bình ổn giá, dự trữ hàng hóa, đóng góp cho an sinh xã hội… Hapro cũng đang đảm bảo công việc, đời sống cho hàng nghìn lao động, riêng năm 2020 thu nhập bình quân tăng 11% so với năm trước.

Về phướng hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, từ Tổng công ty nhà nước chuyển sang Công ty không còn là nhà nước nhưng vẫn duy trì tổ chức Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội quản lý là mô hình rất mới. Do vậy bà Hằng đề nghị, Hapro cần nâng cao sức chiến đấu của các Đảng bộ trực thuộc, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn; tiếp tục phát huy là doanh nghiệp lớn nhất Thủ đô, tích cực tham gia vào việc phát triển kinh tế Thủ đô và cả nước; sau cổ phần hóa gắn bó song hành thương hiệu Hapro với thương hiệu liên doanh, liên kết cùng phát triển BRG.

Ông Vũ Thanh Sơn làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Hapro ảnh 2

Sau 1 ngày làm việc, cuối giờ chiều 26/6, Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hapro đã diễn ra thành công. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới được đại hội bầu ra gồm 19 thành viên. Ban chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 thành viên: Vũ Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đỗ Tuệ Tâm, Chu Việt Cường. Ông Vũ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy khóa mới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.