Ông Võ Văn Thưởng: 'Cần bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm...'

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự chỉ đạo Đại hội.
Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự chỉ đạo Đại hội.
TPO - Dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu cần có sự đồng thuận để phát triển.  

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự chỉ đạo Đại hội. 

Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện và đạt được những thành tựu rất quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; kinh tế tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao, ổn định… Nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đề ra các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Trong đó, nhấn mạnh xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện; là tỉnh trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế, trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025.   

Ông Võ Văn Thưởng: 'Cần bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm...' ảnh 1

Trình bày báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết trong nhiệm kỳ qua năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, có 16 tổ chức đảng và 1.695 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật, trong đó có một số đồng chí là cán bộ thuộc diện Trung ương, Tỉnh ủy quản lý.

“Một trong những nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, chưa đủ sức ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Đảng. Nhiều sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát triển xử lý nên kỷ cương, kỷ luật một số nơi chưa nghiêm. Trước hết đây là trách nhiệm của Ban thường vụ, Ban chấp hành của Đảng bộ tỉnh”- Ông Cường nhìn nhận.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng chúc mừng và biểu dương những thành thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong 5 năm qua. Trong đó, đã hoàn thành đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu, GRDP giai đoạn 2015-2020 tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, GRDP bình quân đầu người năm 2020 cao thứ 8 trên cả nước…và là một trong hai tỉnh được công nhận hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2019 …

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Đại hội cần đánh giá nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020 để đưa ra những giải pháp khắc phục nhanh hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

"Đồng Nai tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa bền vững, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch chậm, ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ giá trị gia tăng lớn phát triển chưa tương tương xứng với tiềm năng, lợi thế; An ninh trật tự còn tiềm ẩn những nhân tố gây bất ổn định, một số vụ khiếu nại tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai phức tạp kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm…"- ông Võ Văn Thưởng nêu và cho rằng, bên cạnh đó năng lực lãnh đạo  và sức chiến đấu một số tổ chức Đảng chưa cao, một số cán bộ Đảng viên trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp chưa thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, chưa thường xuyên tu dưỡng rèn luyện dẫn đến suy thoái về đạo đức lối sống dẫn đến phải kỷ luật, ảnh hưởng uy tín của Đảng bộ. Theo ông Thưởng, công tác phòng ngừa phòng phát hiện tham nhũng tại một số cơ quan tổ chức đơn vị chưa hiệu quả.

Đối với mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Đồng Nai là xây dựng tỉnh này trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của phía Nam và cả nước vào năm 2025, ông Thưởng đề nghị Đại hội tập trung vào 5 nội dung quan trọng, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh, việc tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, tập trung đột phá về kết cấu hạ tầng, đào tạo nhân lực, cải cách hành chính; tăng cường tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ các điểm nghẽn đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá, cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Theo ông Thưởng, Đồng Nai cần tập trung lập quy hoạch, quản lý quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Chú trọng quy hoạch, điều chỉnh các khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ chất lượng cao, có thế mạnh, đón đầu và đáp ứng nhu cầu khi có dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các dự án cao tốc …

 “Đồng Nai cần nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng đảng viên, chú trọng kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung”- ông Thưởng nói và đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, sáng suốt lựa chọn, bầu những người có đủ tiêu chuẩn, đạo đức, biết hy sinh lợi ích của cá nhân vào Ban chấp hành Tỉnh ủy khóa XI; vì lợi ích của dân, của Đảng, của và của đất nước.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.