Ông Trump tự chi tiền tổ chức tang lễ cho em trai tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Trump (phải) và em trai Robert. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Trump (phải) và em trai Robert. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8 sẽ tổ chức tang lễ cho em trai Robert tại Nhà Trắng (Washington). Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng tổ chức tang lễ từ sau khi cố Tổng thống Kennedy bị ám sát năm 1963.

Theo Daily Mail, ông Robert qua đời ngày 15/8 ở tuổi 71 sau khi bị xuất huyết não. Thi hài em trai ông Trump đã được đưa từ New York đến Washington để làm lễ.

Dự kiến, tang lễ của em trai Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra tại hội trường phía Đông Nhà Trắng vào thứ Sáu, 21/8 với sự tham gia của khoảng 200 thân nhân và bạn bè của gia đình ông Trump.

Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng tổ chức tang lễ kể từ sau lễ tang cố Tổng thống John F. Kennedy hồi năm 1963 khi ông bị ám sát.

Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 3 dân thường được tổ chức tang lễ tại Nhà Trắng, trong đó có em trai ông Trump.

Được biết, toàn bộ chi phí tổ chức tang lễ sẽ do ông Trump chi trả.

Trước đó, hôm thứ Hai, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc tổ chức tang lễ quy mô nhỏ cho em trai tại Nhà Trắng.

“Đây sẽ là một vinh dự, và vì Robert rất yêu nước Mỹ nên điều này hoàn toàn phù hợp”, ông Trump nói.

Ông Trump tự chi tiền tổ chức tang lễ cho em trai tại Nhà Trắng ảnh 1

 Ông Trump đến thăm em trai ngay trước khi ông Robert qua đời. Ảnh: Reuters

Ông Robert Trump không có con, nhưng từng cùng nuôi nấng con riêng của người vợ đầu tiên (bà Blaine Trump).

Ông qua đời chỉ một ngày sau khi được Tổng thống Trump ghé thăm tại một bệnh viện ở New York.

Lần cuối cùng Nhà Trắng tổ chức tang lễ là vào ngày 25/11/1963, sau khi cố Tổng thống Kennedy bị ám sát bởi Lee Harvey Oswald ở Dallas vào ngày 22/11.

Sau vụ nổ súng, thi hài của ông Kennedy được đưa trở lại Nhà Trắng và đặt trong khán phòng phía Đông, trên cùng chiếc bệ đỡ được sử dụng trong lễ tang của cố Tổng thống Abraham Lincoln.

Ông Trump tự chi tiền tổ chức tang lễ cho em trai tại Nhà Trắng ảnh 2

Tang lễ cố Tổng thống Kennedy. Ảnh: Daily Mail

Ông Trump tự chi tiền tổ chức tang lễ cho em trai tại Nhà Trắng ảnh 3

Ảnh: Reuters

Trước ông Kennedy, một số Tổng thống khác bị ám sát cũng đã được tổ chức tang lễ tại Nhà Trắng, bao gồm Tổng thống Abraham Lincoln và William McKinley.

Ngoại trừ em trai Tổng thống Trump, 2 dân thường khác từng được tổ chức tang lễ tại Nhà Trắng là Louis Howe (năm 1963, cố vấn của Tổng thống Franklin D. Roosevelt) và Willie Lincoln (năm 1862, con trai Tổng thống Lincoln, qua đời ở tuổi 11 vì bệnh thương hàn).

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.