Ông Trump nói được thông báo về virus corona mới từ 23/1

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết ông lần đầu tiên được thông báo về virus corona chủng mới vào ngày 23/1 và các cơ quan tình báo Mỹ sẽ đưa ra tuyên bố về vấn đề này trong những ngày tới.

- "Vào ngày 23/1, tôi được thông báo rằng virus corona mới đang đến", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Trên thực tế, Mỹ đã ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên từ ngày 20/1.

Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho biết Tổng thống đã được Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar thông báo về mối đe dọa của COVID-19 trong cuộc gọi điện thoại ngày 18/1.

- Đại sứ Pháp ở Anh hôm qua cho biết những người đến Pháp từ các quốc gia thuộc EU, khối Schengen và Anh sẽ được miễn trừ quy định cách ly 2 tuần.

Các trường hợp khác phải cách ly đủ thời hạn để phòng dịch COVID-19.

Pháp hiện đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, nhưng sẽ duy trì lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đến ít nhất là ngày 24/7.

- Trường công lập Warragamba ở Sydney (Úc) đã phải đóng cửa để khử trùng sau khi một học sinh được xác nhận mắc COVID-19.

Sự việc xảy ra sau khi học kỳ 2 của năm học bắt đầu mới chỉ vài ngày.

Tất cả các học sinh sẽ tiếp tục học từ xa. Các giáo viên và học sinh có tiếp xúc gần với bệnh nhân sẽ được tự cách ly.

Trước đó, vào Chủ nhật, giáo viên âm nhạc tại một trường tiểu học ở phía Bắc Melbourne đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca bệnh này được phát hiện khi Bộ trưởng Giáo dục Dan Tehan hôm Chủ nhật phát động một cuộc “công kích” dữ dội nhằm vào Thủ hiến Victoria Daniel Andrews về việc ông này quyết định việc tiếp tục đóng cửa trường học.

- Một phần ba trong tổng số 500 xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ở thủ đô Kabul (Afghanistan) cho kết quả dương tính, các quan chức y tế cho biết.

Thông tin này làm dấy lên lo ngại về sự lây lan âm thầm của virus SARS-CoV-2 ở một trong những quốc gia có nền y tế “mong manh” nhất thế giới.

“Kết quả này rất đáng quan ngại”, người phát ngôn Bộ Y tế công cộng Wahid Mayar cho biết.

Afghanistan hiện mới chỉ xét nghiệm gần 12.000 người, với hơn 2.700 ca bênh được xác nhận, trong khi dân số quốc gia này lên đến 36,6 triệu người.

“Khi xét nghiệm nhiều hơn, số ca bệnh có thể sẽ tăng mạnh”, ông Mayar nói.

- Một số cửa hàng ở Tây Ban Nha sẽ bắt đầu mở cửa trở lại vào thứ Hai, 4/5, khi quốc gia này bước vào “Giai đoạn 0” trong việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19.

Sau 8 tuần bị phong tỏa nghiêm ngặt kể từ khi tình trạng khẩn cấp toàn quốc được ban bố vào ngày 14/3, từ thứ Hai (4/5), Tây Ban Nha sẽ dần mở cửa trở lại.

Trước hết, một số cửa hàng ở Tây Ban Nha sẽ bắt đầu hoạt động bình thường khi quốc gia này bước vào “Giai đoạn 0” trong việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19.

Bốn giai đoạn sẽ được xác định dựa trên một loạt các chỉ số, như năng lực của hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Trên khắp Tây Ban Nha, việc đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng sẽ trở thành bắt buộc.

Theo Theo CNN, Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.