Ông Trần Phong làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong (bìa trái). Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong (bìa trái). Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Với số phiếu 46/46 (100% phiếu), các đại biểu nhất trí bầu ông Trần Phong, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 5/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Với số phiếu 46/46 (100% phiếu), các đại biểu nhất trí bầu ông Trần Phong, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Phong (sinh năm 1974), quê quán xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Trần Phong từng giữ các chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã xem xét và thông qua một số nội dung quan trọng như: Đặt tên Quảng trường tại trung tâm thành phố Đồng Hới; bổ sung danh mục công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; giảm mức thu một số loại phí do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Quảng Bình còn có 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là các ông: Nguyễn Xuân Quang, Trần Tiến Dũng và Nguyễn Tiến Hoàng.

Trước đó, ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG