Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội

Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
TPO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 5/6, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện.

Căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, đơn xin chuyển sinh hoạt đoàn của bà Nguyễn Thanh Hải… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thanh Hải tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Hải làm Bí thư Thái Nguyên thay ông Trần Quốc Tỏ, người được điều động, phân công về công tác tại Bộ Công an và giữ chức Thứ trưởng.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê quán tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bà Hải là Phó giáo sư, tiến sĩ Vật lý, từng là giảng viên bộ môn Vật lý lý thuyết, Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Phó chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Bà Hải từng kinh qua nhiều chức vụ trong Quốc hội, như Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Trưởng Ban Dân nguyện.

Bà Nguyễn Thanh Hải đang là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 14.

MỚI - NÓNG