Ông Tất Thành Cang kháng cáo bản án 10 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hôm qua (14/2), TAND TPHCM cho biết, đã nhận được đơn kháng cáo của 10 bị cáo và một pháp nhân bị hại là Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), đối với bản án sơ thẩm mà TAND TPHCM đã tuyên về vụ Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC, SADECO, phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim, gây thiệt hại cho nhà nước.

Theo đó, ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM) kháng cáo không đồng ý với mức hình phạt dành cho ông trong bản án sơ thẩm vì cho rằng quá nặng.Bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SADECO, cựu Tổng giám đốc IPC) cùng các bị cáo Phạm Văn Thông, Huỳnh Phước Long, Trần Công Thiện, Trần Đăng Linh, Vũ Xuân Đức, Đỗ Công Hiệp và Nguyễn Trường Bảo Khánh đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Minh xin xét xử lại vụ án, xem xét lại tội danh và mức án.Phía SADECO có kháng cáo đề nghị buộc bị cáo Tề Trí Dũng và các đồng phạm bồi thường số tiền 2,9 tỷ đồng...

Ông Tất Thành Cang kháng cáo bản án 10 năm tù ảnh 1

Ông Tất Thành Cang và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm Ảnh: Tân Châu

Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM nêu, SADECO là công ty con của IPC. Ngày 26/3/2015, IPC bán đấu giá vốn góp tại SADECO. Công ty Eximland trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ của SADECO), với giá 26.100 đồng/cổ phần. Tháng 9/2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland tại SADECO với giá 55.000 đồng/cổ phần.

Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, phần vốn Văn phòng Thành ủy tại SADECO phải được đấu giá. Tuy nhiên, các cá nhân liên quan tại Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, IPC và SADECO đồng ý bán 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá, gây thất thoát 669 tỷ đồng cho nhóm cổ đông Nhà nước.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Tất Thành Cang lĩnh 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”. Ông Tề Trí Dũng bị tuyên 20 năm tù . Các bị cáo khác bị tuyên mức từ hưởng án treo đến 16 năm tù.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.