Ông Putin bất ngờ điện đàm với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: thepeninsulaqatar.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: thepeninsulaqatar.
Tổng thống Vladimir Putin hôm nay gọi điện cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ để cám ơn bức thư chia buồn ông mới gửi về vụ bắn rơi máy bay cường kích Nga hồi năm ngoái.

Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, cho biết việc bồi thường cho vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi cường kích Su-24M phụ thuộc vào thỏa thuận đạt được sau cuộc hội thoại giữa hai tổng thống. 

"Tôi mời các bạn hướng đến kết quả của cuộc tiếp xúc giữa hai nguyên thủ quốc gia", Tass dẫn lời ông Peskov nói. Điện Kremlin sẽ thông báo với truyền thông đại chúng về kết quả cuộc đối thoại, ông nói thêm. 

Reuters dẫn các nguồn tin thuộc văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay cuộc điện đàm đã diễn ra "mang tính xây dựng cao và rất tích cực". Nguồn tin nói thêm họ sẽ sớm có thông báo bằng văn bản.

Đây là đối thoại đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Sukhoi Su-24 của Nga tháng 11 năm ngoái ở khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. 

Cuộc gọi của ông Putin là lời đáp lại lá thư của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, trong đó ông xin lỗi về vụ bắn rơi máy bay và bày tỏ mong muốn giải quyết tình huống. Thông điệp được gửi tới Điện Kremlin 7 tháng sau vụ bắn rơi Su-24.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.