Ông Phạm Quang Nghị: Thành phố có khuyết điểm khi chậm xử lý biệt thự

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: PV.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: PV.
TP - Tiếp xúc ĐBQH, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị sáng 9/12, cử tri quận Hai Bà Trưng đề nghị thành phố quyết liệt, sớm thực hiện quyết định thu hồi biệt thự tại 12 Nguyễn Chế Nghĩa và nêu vấn đề “liệu còn bao nhiêu người như ông Truyền, ông Nghiên?”.

Liệu còn những ai như ông Truyền, ông Nghiên?

Nhắc lại vụ việc của ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, cử tri Nguyễn Duyên Hải (phường Minh Khai) cho biết: Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng có thông báo kết luận về 6 trường hợp nhà đất liên quan ông Truyền, tại Hà Nội, TPHCM, Bến Tre. “Các địa phương đã quyết định thu hồi một số tài sản vi phạm của ông Truyền. Liệu đây có phải là biểu hiện của hành vi tham nhũng hay không?” - ông Hải nêu vấn đề.

Tương tự, theo ông Hải, ở thành phố Hà Nội, ông Hoàng Văn Nghiên cũng không trả biệt thự công. Trước đây ông Nghiên ở nhà tập thể tại Bách Khoa, lên Chủ tịch mới được thuê ở biệt thự công rộng hơn 400 m2. Thế nhưng sau 8 năm về hưu, dù đã có nhà ở Ciputra, cựu Chủ tịch thành phố vẫn không trả lại biệt thự. Vừa qua tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố, có ý kiến là thành phố sẽ mua lại nhà đất để bố trí cho ông Nghiên thì ông ấy mới trả lại biệt thự. “Liệu đây có phải chủ trương phân nhà cho ông Nghiên để rồi ông lại bán đi kiếm lời hay không? Ông Truyền và ông Nghiên có vi phạm quy định của Đảng hay không, vi phạm thì xử lý thế nào? Người dân quan tâm đến các biện pháp xử lý và cho rằng không nên xử lý nội bộ. Bởi vì mọi cá nhân đều phải bình đẳng trước pháp luật, dù đó là quan chức đương nhiệm, đã nghỉ hưu hay dân thường” - cử tri Hải đề nghị.

Cử tri Nguyễn Thanh Bình (phường Lê Đại Hành) kiến nghị, Quốc hội và các cơ quan chức năng cần giám sát, làm rõ vấn đề quản lý nhà đất công, để dân yên tâm. “Liệu còn bao nhiêu “ông Truyền” hiện đang đương chức hoặc đã về hưu?”- cử tri Bình băn khoăn.

Ông Phạm Quang Nghị: Thành phố có khuyết điểm khi chậm xử lý biệt thự ảnh 1

Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa, Hà Nội.

Chậm xử lý biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa: Thành phố có lỗi!

Giải đáp ý kiến của cử tri, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết: Trường hợp của ông Truyền hiện đang kiểm điểm đảng viên theo quy định. Còn với ông Hoàng Văn Nghiên, ngay từ đầu thành phố đã có thông báo đây là nhà biệt thự không được bán. Việc ông Nghiên không ở thường xuyên, hoặc cho con ở, nhưng vẫn là đối tượng đang thuê và trả tiền theo giá quy định nhà nước. “Giá thuê nhà không chỉ với ông Nghiên mà bất cứ ai cũng đều rẻ như vậy. Chính vì thế Nghị định 61 mới ra đời, cho bán nhà (cho người đang thuê) còn hơn để hàng năm thu tiền thuê nhà quá ít. Tiền thu từ thuê nhà đó còn không đủ để quét vôi ve...” - Bí thư Nghị cho hay.

Cũng theo Bí thư Hà Nội, sau khi ông Nghiên xin trả lại nhà, thành phố đã có quyết định thanh lý hợp đồng thuê nhà với ông Nghiên. Về việc bố trí nhà khác, ông Nghị cũng cho biết: Nguyên Chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Nghiên tương đương như Bộ trưởng, vì thế thành phố có trách nhiệm giải quyết theo đúng mức ông Nghiên được hưởng, không hơn không kém. Việc ông Nghiên chưa được giải quyết nhà theo chế độ và để xảy ra chậm trễ xử lý biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa là một khuyết điểm, đáng ra phải xử lý sớm hơn.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn, ngày 5/12, ông Hoàng Văn Nghiên gửi đề nghị tới Chủ tịch UBND TP xin trả lại nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Trên cơ sở đó, thành phố đã có văn bản giao Công ty Quản lý và phát triển nhà tiếp nhận, để phục vụ cho nhu cầu của thành phố. Sở Xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu chính sách chế độ của ông Nghiên. “Vì ông Nghiên là cán bộ đã có nhiều đóng góp cho Hà Nội và có khác trường hợp của ông Truyền. Ông Truyền đã mua nhà ở một vài nơi, trong khi đó ông Nghiên chưa được mua ở đâu” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Thanh lý hợp đồng biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa

Tại cuộc họp giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 9/12, ông Nguyễn Thịnh Thành – Chánh Văn phòng UBNDTP Hà Nội cho biết: Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh đã ký văn bản số 9632 ngày 9/12/2014 giao cho Sở Xây dựng và đơn vị liên quan thanh lý hợp đồng và tiếp nhận quản lý biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa đối với cựu Chủ tịch Hoàng Văn Nghiên. Việc thanh lý sẽ thực hiện sớm và báo cáo thành phố trước 31/1/2015. Đồng thời, đơn vị này cũng có trách nhiệm giải quyết chính sách nhà đất đối với ông Hoàng Văn Nghiên theo quy định. “Phương án cụ thể đang giao cho Sở Xây dựng nhưng chưa quyết định phương án nào. Tuy nhiên, thành phố sẽ không dùng ngân sách để mua nhà trả cho ông Nghiên” – ông Thịnh Thành khẳng định. 

Ông Thịnh Thành cảm ơn và đánh giá cao loạt bài trên báo Tiền Phong trong suốt thời gian qua về vấn đề này. “Báo Tiền Phong đã đồng hành cùng thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa và cuối cùng đã đi đến một cái kết có hậu” – ông Thành nhấn mạnh. 

H.P

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.