Ông Park lại mất quân, U23 Việt Nam bổ sung gấp 3 cầu thủ trước SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo nhận trách nhiệm đưa U23 Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 31. (ảnh Anh Đoàn)
HLV Park Hang-seo nhận trách nhiệm đưa U23 Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 31. (ảnh Anh Đoàn)
TPO - Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng lỡ cơ hội dự SEA Games 31 cùng đội tuyển Việt Nam do không kịp bình phục chấn thương. HLV Park Hang-seo đã phải gọi bổ sung 3 cầu thủ mới.

Ba cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập gồm hậu vệ Đặng Văn Tới, tiền đạo Lê Xuân Tú (CLB Hà Nội) và Duy Cương (SHB Đà Nẵng). Trước đó do không kịp bình phục chấn thương, Võ Nguyên Hoàng đã phải chia tay đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong buổi tập sáng 13/4, Đặng Văn Tới đã kịp góp mặt cùng các đồng đội. Duy Cương và Xuân Tú chỉ tập trung vào tối ngày hôm nay. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ đón thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh vào ngày mai. Đội sau đó sẽ di chuyển lên Phú Thọ để rèn quân chuẩn bị cho SEA Games 31.

Tiền vệ trẻ Đức Việt (HAGL) hôm nay chia sẻ, anh và các đồng đội sẽ nỗ lực hết khả năng. Đức Việt mong muốn được ra sân khi U23 Việt Nam đá 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc tại Phú Thọ.

Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Myanmar, Timor Leste và Philippines. HLV Park Hang-seo được giao chỉ tiêu đưa đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch. Ông Park sau đại hội sẽ chuyển quyền dẫn dắt U23 Việt Nam cho HLV mới để tập trung huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.