Ông Park đánh bại HLV Nishino, Việt Nam loại Thái Lan khỏi SEA Games 30?

HLV Park Hang Seo sẽ đánh bại đồng nghiệp Akira Nishino trong lần tái đấu thứ 3?
HLV Park Hang Seo sẽ đánh bại đồng nghiệp Akira Nishino trong lần tái đấu thứ 3?
TPO - Cuộc đối đầu ngày 5/12 tới sẽ là dịp để ông Park Hang Seo và HLV Akira Nishino tiếp tục phân tài cao thấp. U22 Việt Nam đang đứng trước khả năng loại U22 Thái Lan khỏi SEA Games 30 ngay từ vòng bảng.

Cục diện bảng B sau 3 lượt trận, cuộc đua giành 1 trong 2 suất vào vòng bán kết chỉ còn xoay quanh Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. U22 Singapore (1 điểm) về lý thuyết vẫn còn cơ hội nhưng đã gần như chắc chắn bị loại. Tương tự, dù đang có 4 điểm nhưng U22 Lào sẽ phải lần lượt gặp U22 Thái Lan và U22 Indonesia, cánh cửa đi tiếp cực nhỏ.

Trong cuộc đua này, U22 Việt Nam đang có lợi thế lớn nhất khi được 9 điểm (hiệu số +12), hơn 3 điểm so với Thái Lan (hiệu số +8) và Indonesia (hiệu số +3). Lợi thế của Indonesia là ở hai lượt cuối, họ chỉ phải gặp Lào và Brunei vốn bị đánh giá yếu hơn nhiều. Đây là cơ hội để đội bóng của ông Indra Sjafri nghĩ tới việc giành chiến thắng đậm trước cả hai đối thủ trên để san bằng cách biệt về hiệu số bàn thắng/thua.

Với U22 Việt Nam, chỉ cần thắng với cách biệt vừa đủ trước U22 Singapore, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ giành vé đi tiếp nếu có thêm 1 điểm trước U22 Thái Lan sau đó. Thậm chí ngay cả khi thua Thái Lan với cách biệt tối thiểu, U22 Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp khi khoảng cách về hiệu số bàn thắng/thua với Indonesia là khá lớn. Tuy nhiên trong cuộc đối đầu sắp tới với U22 Thái Lan, mục tiêu U22 Việt Nam đặt ra có thể còn lớn hơn.    

Với giả thiết U22 Indonesia sẽ thắng cả 2 lượt trận cuối, họ sẽ có 12 điểm trong tay. U22 Thái Lan và U22 Việt Nam cũng thắng ở lượt trận này trước Lào và Singapore. Khi đó ở trận cuối gặp nhau hôm 5/12, U22 Thái Lan cần thắng U22 Việt Nam nếu không muốn bị loại sớm. Đây là nhiệm vụ không mấy dễ dàng với ông Akira Nishino và các cầu thủ U22 Thái Lan nếu nhìn vào màn trình diễn từ đầu giải giữa đôi bên cũng như tương quan lực lượng.

Ông Park đánh bại HLV Nishino, Việt Nam loại Thái Lan khỏi SEA Games 30? ảnh 1 U22 Việt Nam đã sẵn sàng để bắn hạ U22 Thái Lan ở lượt trận cuối.

U22 Việt Nam mang tới SEA Games đội hình chính có một nửa là các tuyển thủ quốc gia. Trong khi đó, HLV Akira Nishino đã không triệu tập cầu thủ nào trên 22 tuổi tham dự SEA Games 30. Một bất lợi lớn của ông Nishino so với HLV Park Hang Seo trong cuộc đối đầu này là U22 Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games 30 như U22 Việt Nam. Chính xác hơn, ông Nishino mới chỉ dẫn dắt Thái Lan từ tháng 7/2019, và thời gian qua chủ yếu tập trung cho đội 1. Ngược lại, HLV Park Hang Seo đã cùng U22 Việt Nam lên kế hoạch cho SEA Games 30 từ cả năm nay.

Khát vọng chiến thắng của U22 Thái Lan so với U22 Việt Nam dường như cũng thấp hơn. Ông Nishino từng cho rằng, SEA Games 30 không thích hợp với bóng đá chuyên nghiệp. Cách nghĩ này có thể ảnh hưởng tới tâm thái của ông Nishino trong quá trình chuẩn bị cho U22 Thái Lan.

Trong 2 cuộc đối đầu ở Vòng loại World Cup 2022, ông Nishino và HLV Park Hang Seo đang bất phân thắng bại cho dù Thái Lan có phần vượt trội hơn so với Việt Nam. Tuy nhiên trong lần tái đấu sắp tới ở SEA Games 30, bằng vào các yếu tố trên, có thể tin HLV Park Hang Seo sẽ đánh bại đồng nghiệp người Nhật Bản, qua đó trực tiếp loại một đối thủ sừng sỏ khỏi cuộc đua tới tấm HCV.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.