Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Quảng Tây

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Quảng Tây
TPO -  Sáng 26/11, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta đến thăm Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc.

Đại học Quảng Tây là trường đại học danh tiếng của Trung Quốc, chú trọng đào tạo nhân tài cho các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Hiện có hơn 400 lưu học sinh Việt Nam theo học tại đây.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNSC Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh đã đến thăm gia đình giáo sư Phạm Hồng Quý 80 tuổi, nhà dân tộc có nhiều nghiên cứu về Việt Nam, dịch giả nhiều cuốn sách viết về Việt Nam ra tiếng Trung Quốc.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNSC Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, thăm gia đình giáo sư Phạm Hồng Quý, 80 tuổi, dịch giả nhiều cuốn sách viết về Việt Nam ra tiếng Trung Quốc. .

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự giúp đỡ của Đại học Quảng Tây, cũng như Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, đã đào tạo nhiều thế hệ lưu học sinh Việt Nam thuộc nhiều ngành học khác nhau.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Quảng Tây ảnh 2

Giao lưu với đại biểu lưu học sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNSC Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cũng như đề xuất của các lưu học sinh, mong muốn được giúp đỡ trong hoạt động Hội sinh viên, trong giao lưu văn hóa, học tập....

Đại học Dân tộc Quảng Tây
Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam căn dặn các lưu học sinh đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chăm chỉ phấn đấu học tập, trở thành những nhân tài, về dựng xây đất nước. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn, các bạn lưu học sinh sẽ là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các lưu học sinh Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với sinh viên Trung Quốc
Ông Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm với các lưu học sinh Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm gia đình giáo sư Phạm Hồng Quý 80 tuổi, nhà dân tộc có nhiều nghiên cứu về Việt Nam, dịch giả nhiều cuốn sách viết Việt Nam ra tiếng Trung Quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG