Hà Nội

Ông Nguyễn Quang Đức giữ chức Bí thư huyện ủy Hoài Đức

Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Đức.
Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Đức.
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn y ông Nguyễn Quang Đức - Chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Đức nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều nay (30/7), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại huyện Hoài Đức.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đường Hoài Nam đã công bố Quyết định số 6795-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về cán bộ nghỉ công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Theo đó, đồng chí Vương Duy Hướng (SN 2/6/1960) - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức, được nghỉ công tác từ 1/8/2019 và nghỉ hưu từ 1/7/2020.

Tiếp đó, đồng chí Đường Hoài Nam đã công bố Quyết định 6779-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Nguyễn Quang Đức (SN 22/5/1971) - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Đức nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 1/8/2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Nguyễn Quang Đức là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị công tác, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, đồng chí Nguyễn Quang Đức tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận tụy và trách nhiệm của Đảng bộ huyện Hoài Đức để lãnh đạo, chỉ đạo, đưa huyện phát triển toàn diện.

Trước mắt, huyện cần tập trung rà soát, với quyết tâm cao nhất để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Cùng với đó, huyện rà soát các chỉ tiêu để tập trung triển khai đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận; chủ động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

MỚI - NÓNG