Ông Miura nói gì sau thất bại 0-3 trước người Thái?

HLV Toshiya Miura khẳng định, đưa nhiều cầu thủ trẻ lên đội tuyển để giúp tích luỹ kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Ảnh: VSI.
HLV Toshiya Miura khẳng định, đưa nhiều cầu thủ trẻ lên đội tuyển để giúp tích luỹ kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Ảnh: VSI.
TP - Thất bại 0-3 trước Thái Lan ở vòng loại World cup 2018 đã khiến sức ép lên LĐBĐVN (VFF) và ông Miura tăng lên. Một bộ phận truyền thông và người hâm mộ kêu gọi VFF sa thải ông Miura.

Mục tiêu giành vé tham dự VCK Asian cup

Thất bại 0-3 trước Thái Lan ở vòng loại World cup 2018 đã khiến sức ép lên LĐBĐVN (VFF) và ông Miura tăng lên. Một bộ phận truyền thông và người hâm mộ kêu gọi VFF sa thải ông Miura, trong đó đáng kể phải nhắc đến ý kiến của Phó chủ tịch VFF, Chủ tịch CLB HA.GL Đoàn Nguyên Đức.

“Không có phép màu đưa đội tuyển lên ngay. Đó phải là một quá trình lâu dài”.

HLV Toshiya Miura

Hôm qua, ông Miura cho biết, bản thân cảm thấy buồn do việc thất bại trước Thái Lan trong cả 4 lần đối đầu gần nhất. Theo ông, trận thua ngày 13/10 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình có một phần lý do xuất phát từ việc Việt Nam chỉ có 2 ngày để chuẩn bị, sau trận hòa 1-1 với Iraq. 

Theo HLV Miura, mục tiêu trước mắt của Việt Nam sẽ là hướng tới giành vé tham dự VCK Asian cup. “Đây không phải là mục tiêu dễ dàng, chúng ta còn 2 trận ở sân khách, trong khi vé chỉ dành cho 24 đội”, HLV Miura cho biết.

Nhiều ý kiến chỉ trích vừa qua cho rằng, HLV Miura không thích hợp với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định, đang cố gắng xây dựng lối chơi phù hợp nhất, dựa theo các cầu thủ có trong tay. 

Từng nhiều lần đánh giá Thái Lan là đội bóng số 1 ở khu vực Đông Nam Á, HLV Miura cho rằng để phát triển đội tuyển quốc gia, Việt Nam cần có sự chuẩn bị đủ dài. Điều này phụ thuộc vào các yếu tố như hệ thống đào tạo HLV, đào tạo cầu thủ trẻ, các giải VĐQG…

Theo HLV Miura, bóng đá Nhật Bản phải mất nhiều năm học hỏi các quốc gia, và cũng mới chỉ trở nên phát triển mạnh hơn trong khoảng 20 năm trở lại đây. Ông Miura cũng lấy dẫn chứng đội tuyển Đức vô địch World cup 2014 như một ví dụ cho sự chuẩn bị lực lượng nhiều năm.

Cần đánh giá công bằng

Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, quá trình lựa chọn HLV trưởng ĐTQG và U23 (ông Miura) có sự tham gia từ đầu của Hội đồng HLV quốc gia. Ông Miura là người đưa ra các quyết định cuối cùng về chuyên môn ở các đội bóng, nhưng trước đó luôn có sự trao đổi giữa HLV trưởng với các trợ lý. 

Ông Lê Hoài Anh cũng nhắc lại thành tích đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam trong lịch sử để cho thấy sự chênh lệch về cán cân giữa đôi bên. Cụ thể, trong 21 lần gặp Thái Lan, Việt Nam chỉ thắng 2 trận (3-0 tại Tiger cup 1998, 2-1 tại AFF cup 2008), hòa 4 trận và thua tới 15 trận. “Các chiến thắng hiếm hoi của Việt Nam cũng mang yếu tố đột biến hơn là khả năng cạnh tranh thực tế”’-TTK Lê Hoài Anh nói.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho rằng, dư luận cần đánh giá công bằng đối với VFF và HLV Miura. Theo ông Phấn, VFF thời gian vừa qua đã làm được nhiều việc. 

Ông Phấn chỉ tỏ ra lo lắng trước thông tin liên quan đến tính đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo VFF gần đây. Theo ông Phấn, đây là một trong những lý do Tổng cục phải đứng ra chủ trì cho hội nghị bóng đá dự kiến diễn ra trong tháng 12 tới, thay vì để VFF cầm trịch.

“Kinh nghiệm của tôi nếu mình làm vì cái chung, không vụ lợi cá nhân thì dù sai, dư luận và những người xung quanh vẫn có thể chấp nhận, hỗ trợ để sửa sai, làm lại. Nhưng nếu anh làm vì động cơ cá nhân, việc dù như thế nào cũng sẽ bị phản đối” - ông Phấn nói.

Ông Miura trong cuộc giao lưu trực tuyến trên báo điện tử Vnexpress hôm qua một lần nữa từ chối trả lời các câu hỏi liên quan CLB HA.GL.

MỚI - NÓNG