Ông Lê Duy Thành tiếp tục làm Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Duy Thành tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Hoan Nguyễn
Ông Lê Duy Thành tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Hoan Nguyễn
TPO - Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 29/6, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII tiến hành họp phiên thứ nhất, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông qua một số nội dung quan trọng.

Trong khuôn khổ, Kỳ họp thứ nhất tiến hành bầu các chức danh HĐND tỉnh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh.

Với tỷ lệ 100% phiếu bầu đồng ý, các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Thái Thịnh, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII; Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII Hoàng Thị Thúy Lan, kỳ họp tiến hành bầu các chức danh UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự tín nhiệm của 100% đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII.

Các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XVI; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII.

HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh gồm 16 đồng chí và 20 đồng chí tham gia Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

MỚI - NÓNG