Ông Lê Đức Thọ trở thành tân chủ tịch Vietinbank

TPO - Theo thông tin VietinBank công bố chiều nay (1/11), ông Lê Đức Thọ, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc sẽ giữ chức Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kì 2014-2019 kể từ ngày 31/10/2018. 

Được biết tất cả quy trình này đều đã được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y và thông qua. 

Như vậy, kể từ ngày ông Nguyễn Văn Thắng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT VietinBank cũng như không đại diện 40% vốn Nhà nước tại ngân hàng này để giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, "ghế nóng" chủ tịch VietinBank đã chính thức người ngồi.

Ông Lê Đức Thọ trở thành tân chủ tịch Vietinbank ảnh 1 Tân chủ tịch VietinBank
Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970, có bằng Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Kế hoạch hóa KTQD năm 1991 trước khi theo học và lấy bằng Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1996- 1999). Sau đó, ông  theo học và lấy bằng Tiến sỹ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2001-2005). Và hoàn tất Cao cấp Lý luận chính trị sau khoảng thời gian theo học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Thọ gắn bó cùng VietinBank từ năm 1991 và trải qua nhiều vị trí khác nhau trước khi giữ vị trí Phó Tổng giám đốc VietinBank vào năm 2010. Sau đó, ông Thọ được bổ nhiệm chức Chánh văn phòng NHNN hồi tháng 8.2013. Sau 8 tháng thay đổi đơn vị công tác, ông Thọ trở lại VietinBank tham gia HĐQT và giữ chức vụ Tổng giám đốc. Tại ĐHĐCĐ Vietinbank, ông Lê Đức Thọ - Chánh Văn phòng NHNN đã trúng cử vào HĐQT và kiêm thêm vai trò Tổng giám đốc.

Trả lời Tiền phong, tân chủ tịch VietinBank- ông Lê Đức Thọ cho biết tới đây VietinBank sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu thêm ủy viên HĐQT và chính thức quyết định cho chức danh Tổng giám đốc.

Cũng trong văn bản thông báo từ VietinBank, ông Cát Quang Dương - thành viên HĐQT sẽ thôi điều hành hoạt động của HĐQT VietinBank từ ngày 31/10. Ông Trần Minh Bình, Phó TGĐ VietinBank sẽ được giao quyền TGĐ VietinBank kể từ ngày 31/10.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.