Ông lão 'xin tình' bé gái 10 tuổi ở ngôi nhà hoang

Bị cáo Nguyễn Anh Đào tại tòa. Ảnh: Phương Linh.
Bị cáo Nguyễn Anh Đào tại tòa. Ảnh: Phương Linh.
Thấy có người đi tới, ông Đào dừng hành vi đồi bại, cho đứa trẻ 15.000 đồng dặn về nhà không được nói với ai.

Sáng 22/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Anh Đào (64 tuổi, trú thị trấn Thanh Chương) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Quá trình xét xử làm rõ, trưa 27/7 ông Đào trên đường đi uống rượu trở về gặp 4 bé gái hàng xóm chơi ở vệ đường nên buông lời nói bậy bạ. Các bé bỏ chạy, riêng Mận (10 tuổi) chậm chân nên bị ông ta giữ lại.

Ông Đào dụ đứa trẻ vào ngôi nhà hoang ven đường, rồi giở trò đồi bại. Thấy có người đi ngang qua, "yêu râu xanh" vội kéo quần áo, đưa 15.000 đồng và dặn không được mách chuyện với ai.

Vội vã rời khỏi hiện trường, ông Đào bỏ quên chiếc kính, trong khi nạn nhân quên một đôi dép.

Đứng lập cập trước vành móng ngựa hôm nay, bị cáo 64 tuổi thừa nhận hành vi, khai do mất kiểm soát vì hơi men. Bị cáo mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để trở về chuộc lỗi lầm.

HĐXX tuyên bị cáo 13 năm tù, buộc bồi thường dân sự 12 triệu đồng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.