Ông Hoàng Trung Hải nói gì khi thôi chức Bí thư Thành ủy Hà Nội?

Ông Hoàng Trung Hải
Ông Hoàng Trung Hải
TPO - Ông Hoàng Trung Hải cảm ơn tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và nhân dân Thủ đô đã chung sức, giúp đỡ tập thể và cá nhân ông. Ông cũng thừa nhận còn nhiều thiếu sót, chưa hoàn thành. Ông mong muốn các cán bộ và nhân dân Thủ đô thứ lỗi.

Chiều 7/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính-Trưởng Ban Tổ chức TƯ công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bộ Chính trị điều động ông Hải giữ chức Phó trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Hải cho biết, thời gian ông làm Bí thư Thành ủy Hà Nội tính đến nay là 4 năm. Thời gian không dài nhưng đã để lại cho ông nhiều tình cảm sâu sắc, sự tự hào vì được chung tay phát triển Thủ đô.

Trên cương vị là Bí thư Thành ủy, ông Hải cho biết đã phát huy tinh thần đoàn kết cùng với tập thể xây dựng Thủ đô và đã đạt được những kết quả nhất định. Ông bày tỏ cảm ơn tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã chung sức, giúp đỡ ông. Ông cũng cảm ơn nhân dân Thủ đô đã giúp đỡ ông.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận còn nhiều thiếu sót, chưa hoàn thành. Vì thế, ông mong muốn các cán bộ và nhân dân thủ đô thứ lỗi vì những hạn chế, thiếu sót. 

Ông cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ và nhân dân Thủ đô đoàn kết, nhất trí, phấn đấu cùng với Bí thư mới xây dựng thủ đô ngày càng phát triển.

Trước đó, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính đã chính thức công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bộ Chính trị điều động ông Hải giữ chức Phó Trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải làm Phó Trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng để phát huy năng lực nghiên cứu chiến lược, kinh nghiệm cá nhân vào công việc chung của Đảng. 

Ông Vượng cũng bày tỏ mong muốn ông Hoàng Trung Hải tiếp tục phát huy năng lực đóng góp vào công việc của Đảng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.