Ông Donald Trump bị chế giễu tại Oscar

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bận rộn trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng, Donald Trump vẫn dành thời gian chỉ trích giải thưởng của Viện Hàn lâm. Trên sân khấu lễ trao giải, nam MC của Oscar mang cựu tổng thống ra làm trò đùa và nhận được sự đồng tình của các ngôi sao.

Ngày 11/3 (giờ Việt Nam), Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ. Như thông lệ, mỗi buổi trao giải đều có trò đùa ở phần mở màn. Năm nay, MC Jimmy Kimmel mang ông Donald Trump - ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2024 - vào cuộc.

Kimmel mở đầu cuộc chỉ trích cựu tổng thống Mỹ bằng khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", sau đó nói lý do đưa ông Trump vào cuộc vì bài đăng trên mạng xã hội.

Ông Donald Trump bị chế giễu tại Oscar ảnh 1

Jimmy Kimmel làm MC tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 96.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social (ông Trump bị cấm dùng Facebook và Twitter từ năm 2021), ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2024 mô tả giải thưởng của Viện Hàn lâm là "chương trình tồi tệ về mặt chính trị trong nhiều năm qua. Nó rất rời rạc, nhàm chán và rất không công bằng".

Trên sân khấu trực tiếp lễ trao giải, Kimmel nói: "Cảm ơn Tổng thống Trump. Cảm ơn ông đã xem chương trình của chúng tôi. Chắc là ông đã quá thời gian ngồi tù".

MC của lễ trao giải mỉa mai ông Trump vì những cáo buộc pháp lý mà cựu tổng thống Mỹ từng đối mặt. Ông bị luận tội vì gian lận tài chính, can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ từ năm 2016.

Dưới khán đài, các diễn viên phì cười trước trò đùa của Jimmy Kimmel và dành nhiều tràng pháo tay. Ông Donald Trump vốn được xem là khắc tinh của diễn viên, ca sĩ người Mỹ vì thường nói thẳng, thật về góc khuất nghệ sĩ.

Ông Donald Trump bị chế giễu tại Oscar ảnh 2

Ông Donald Trump đang bận rộn trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng.

Sau khi bị Jimmy Kimmel xúc phạm, Donald Trump tỏ thái độ bức xúc: "“Hãy loại bỏ Kimmel và thay thế anh ta bằng tài năng ABC rẻ tiền nhưng sa sút khác. Anh ấy sẽ khiến mọi người trên sân khấu trông to lớn, mạnh mẽ và quyến rũ hơn".

Về phía Jimmy Kimmel, nam MC và ông Trump có "mối thù" lâu năm. Năm 2018, ông Trump viết trên Twitter: "Giải Oscar là giải thưởng tệ nhất trong lịch sử". Nam MC của Oscar năm đó gửi lời cảm ơn, nhưng chủ yếu là nói móc ông Trump giữa những tranh cãi.

Giải Oscar là giải thưởng do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (gọi tắt là Viện Hàn lâm) sáng lập năm 1929. Đây được xem là giải thưởng uy tín và danh giá bậc nhất thế giới.

Tại Oscar lần thứ 96, kết quả được đánh giá là công bằng, khách quan với Oppenheimer giành 7 giải Oscar, giải Nam chính xuất sắc thuộc về Cillian Murphy, Nữ chính xuất sắc là Emma Stone...

MỚI - NÓNG