Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
TPO - Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến được Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Sáng 12/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương cử nhân sự tham gia giữ chức Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Theo đó, nhân sự được giới thiệu để giữ chức Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam là ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Qua thảo luận và hiệp thương, các đại biểu đã thống nhất cử ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam thay cho ông Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, là người dân tộc Sán Dìu, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ông là cử nhân nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt.

Trong quá trình công tác, ông từng có thời gian làm cán bộ tổng hợp của trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái, sau đó ông công tác tại Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào và giữ chức Phó Giám đốc xí nghiệp.

Từ năm 1993, ông là Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ba năm sau, ông Chiến giữ cương vị Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang, rồi Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ông cũng kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn từ năm 1999.

Sau đó hai năm, ông Chiến giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 2011, ông Chiến là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 8/2011, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Đến tháng 2/2015 ông được phân công giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư. Đến tháng 4/2016, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông tái đắc cử vào Ban Chấp hành T.Ư và được bầu vào Ban Bí thư.

Đến tháng 3/2021, Bộ Chính trị chỉ định ông Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2024. Sau đó, ông được Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam hiệp thương và giữ chức Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

MỚI - NÓNG