Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết các vị Hòa Thượng, Thượng tọa trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết các vị Hòa Thượng, Thượng tọa trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.
TPO - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021, ngày 10/4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thăm và chúc Tết các vị Hòa Thượng, Thượng tọa trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Cùng tham dự có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Sóc Trăng; Hòa Thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Hội phó Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Khleang cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Báo cáo với đoàn, Hòa thượng Tăng Nô, Hội phó Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cho biết, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, sống đan xen với dân tộc Kinh, Hoa; dân tộc Khmer chiếm trên 30,18% so với dân số chung trong toàn tỉnh với 130 cơ sở thờ tự; trong đó có 92 chùa và 38 Salatel, với trên 1.800 vị sư sãi đang tu học.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà, chúc Tết các vị sư sãi tỉnh Sóc Trăng.

Đa số người Khmer đều theo Phật giáo Nam tông Khmer. Mỗi vị sư trong Phật giáo Nam tông Khmer đều có một vị trí đặc biệt trong xã hội, không chỉ là người hướng dẫn tín đồ, phật tử về mặt tâm linh, các vị sư Nam tông Khmer còn là người thầy giúp đỡ, hướng dẫn người dân nhiều việc trong đời sống xã hội như văn hóa, giáo dục từ đó hướng người dân - tín đồ sống hòa thuận, gương mẫu, xây dựng gia đình, xã hội lành mạnh, an vui. Hiện nay, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer luôn gắn bó với chùa chiền, mà cơ quan đại diện là Hội Đoàn Kết sư sãi yêu nước.

Phát huy vai trò của mình, trong những năm qua, Hội Đoàn Kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng luôn tích cực động viên, khích lệ sư sãi, Achar và tín đồ tham gia vào các hoạt động xã hội tích cực; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động theo hướng đồng lòng, đồng tình; tuyên truyền, vận động các chư tăng, phật tử, thế hệ trẻ nâng cao trình độ học vấn, duy trì tiếng Khmer, duy trì các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội văn hoá truyền thống theo phong tục tập quán như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Dâng y cà sa, lễ Sene Đôl Ta, lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo, lễ Kiết giới (sây ma), lễ tang, lễ cưới, lễ cầu an,... góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, vừa thúc đẩy việc nâng cao và cải thiện đời sống, vừa đáp ứng được nhu cầu tinh thần của sư sãi và đồng bào phật tử Khmer trong tỉnh, từ đó phát huy vai trò của Hội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội đã tạm dừng tổ chức các nghi lễ trong dịp Tết và tuyên truyền và tích cực phổ biến tới đồng bào dân tộc Khmer cách phòng, chống dịch hiệu quả và góp phần vào việc hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hội cũng vận động các vị chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong không khí hân hoan đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 và vui mừng trước những đóng góp tích cực của Hội Đoàn Kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Thanh Mẫn đã gửi tới các vị Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng đón Tết cổ truyền bình yên, đầm ấm và hạnh phúc.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV vừa bế mạc và cả nước đang tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, mặc dù thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh diễn ra nhiều nơi, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đất nước ta tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng ở mức cao so với khu vực và thế giới; ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế được lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội...

Đạt được những kết quả đáng trân trọng đó là có sự đóng góp công sức không nhỏ của đồng bào dân tộc Khmer cả nước, trong đó có tỉnh Sóc Trăng và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tổ chức các hoạt động, lễ hội văn hóa truyền thống đón Tết thật vui tươi, an toàn; đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả”.

Đặc biệt cần góp sức mình vào việc phòng chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và hăng hái thi đua lao động, học tập để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn và tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đầy đủ; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đảng bộ tỉnh Sóc Trăng…

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào sắp tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao 24 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu và một suất quà tập thể trị giá 10 triệu cho các sư sãi và Hội đoàn kết yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.