Ông Cao Văn Chóng tham gia Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang

Ông Cao Văn Chóng tham gia Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa phê duyệt Đề án cơ cấu tổ chức và nhân sự về việc thành lập Hội đồng Trường và bầu Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngoài việc TS Nguyễn Viết Thịnh được tín nhiệm giữ trọng trách Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024, ông Cao Văn Chóng cũng trở thành thành viên Hội đồng của trường này. 

Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, vừa qua Trường đại học Tiền Giang đã triển khai Đề án cơ cấu tổ chức và nhân sự về việc thành lập Hội đồng Trường và bầu Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đề án đã được UBND tỉnh Tiền Giang và Bộ GD-ĐT phê duyệt, theo đó, tiến sĩ Nguyễn Viết Thịnh được tín nhiệm giữ trọng trách Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Cao Văn Chóng tham gia Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang ảnh 1

Tiến sĩ Nguyễn Viết Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024

Bên cạnh đó UBND tỉnh Tiền Giang đã liên hệ với Tổng công ty Becamex IDC để mời ông Cao Văn Chóng (hiện là giám đốc truyền thông Tổng công ty Becamex IDC) tham gia Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024, sau thời gian trao đổi, thảo luận và thống nhất, Tổng công ty Becamex IDC đã đồng ý để ông Cao Văn Chóng tham gia hỗ trợ Trường Đại học Tiền Giang với vai trò thành viên Hội đồng Trường. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh Tiền Giang, ông Cao Văn Chóng là một cá nhân có uy tín, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành, là người có nhiều tâm huyết, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ cho quê hương Tiền Giang trong những năm vừa qua. Được biết, bên cạnh công tác tại Tổng công ty Becamex IDC, ông Cao Văn Chóng còn giữ vai trò là phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, phó chủ tịch CLB doanh nhân Tiền Giang tại TPHCM.

Ông Cao Văn Chóng tham gia Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang ảnh 2

Ông Cao Văn Chóng, thành viên Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024

Theo Luật Giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 thì Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, có quyền quyết nghị hầu hết các vấn đề mang tính chiến lược, quan trọng liên quan đến các hoạt động và sự phát triển của Nhà trường. Do đó, UBND tỉnh Tiền Giang rất cảm kích đối với sự hỗ trợ của Tổng công ty Becamex IDC thông qua việc tạo điều kiện để ông Cao Văn Chóng trở thành thành viên Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang kỳ vọng với sự tham gia của ông Cao Văn Chóng, Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang sẽ có những quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm giúp Nhà trường phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Cao Văn Chóng sinh năm 1979 tại ấp 2, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ông Chóng có trình độ thạc sỹ kinh tế, ngoài ra ông còn sở hữu các văn bằng cử nhân tài chính, cử nhân Quản lý Nhà nước, cử nhân ngoại ngữ. Ông cũng hoàn thành các chương trình tập huấn nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Ông Cao Văn Chóng tham gia Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang ảnh 3

Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang. Hiện trường đang đào tạo 5,000 sinh viên mỗi năm, số lượng 400 cán bộ viên chức, hoạt động tại 3 cơ sở với tổng diện tích 40ha.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.