Ông Assange yêu cầu Mỹ dừng săn lùng WikiLeaks

Ông Assange yêu cầu Mỹ dừng săn lùng WikiLeaks
TP - Ngày 19-8, trên ban công tòa nhà Đại sứ quán Ecuador tại London (Anh), ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama chấm dứt cuộc điều tra, săn lùng nhằm vào website chuyên tiết lộ thông tin mật của ông.

> Ecuador cho phép nhà sáng lập WikiLeaks cư trú chính trị

Đây là lần đầu tiên ông Assange xuất hiện trước công chúng, từ khi tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador hai tháng trước.

“Tôi yêu cầu Tổng thống Obama làm điều đúng đắn. Mỹ phải từ bỏ việc điều tra để khủng bố WikiLeaks… WikiLeaks bị đe dọa đồng nghĩa với việc sự tự do biểu đạt và sức khỏe của toàn bộ các xã hội của chúng ta bị đe dọa… Nhà báo sẽ phải yên lặng vì lo sợ bị khởi tố và công dân phải thì thầm trong bóng tối”, ông Assange nói.

Người sáng lập WikiLeaks cũng kêu gọi Mỹ thả Bradley Manning - người lính Mỹ đang chờ hầu tòa vì đã chuyển thông tin mật cho website. Cuối tuần qua, ông Assange được Ecuador đồng ý cho tị nạn để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển - nơi ông bị cáo buộc tấn công tình dục hai phụ nữ.

Thái An
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG