Olympic Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với Pakistan

HLV Park Hang Seo và các học trò thăm sân thi đấu chính thức của ÐT tại Tây Java. Ảnh: HỮU PHẠM.
HLV Park Hang Seo và các học trò thăm sân thi đấu chính thức của ÐT tại Tây Java. Ảnh: HỮU PHẠM.
TP - Chiều 13/8, đội tuyển Olympic Việt Nam có buổi tập đầu tiên và cũng là duy nhất để chuẩn bị cho trận ra quân với Pakistan ở bảng D môn bóng đá nam Asiad 2018.

Do sân tập STD Barik nước chủ nhà bố trí quá xa địa điểm thi đấu (hơn 45km), HLV Park Hang Seo quyết định lựa chọn sân bóng trong khuôn viên nhà máy Samsung để tập. “Di chuyển quá xa sẽ ảnh hưởng tới thể lực các cầu thủ. Tôi không biết như thế nào nhưng công tác tổ chức gặp vấn đề. Từ đầu giải tới giờ gồm cả khi bốc thăm đều gặp chuyện”, HLV Park Hang Seo nói.

Sáng qua, HLV Park Hang Seo và BHL đội tuyển Olympic Việt Nam nghiên cứu băng hình các trận đấu của Pakistan. Ông Park cho biết, đó là các trận giao hữu của đối thủ ở Bahrain. “Họ được dẫn dắt bởi 1 HLV Brazil mới ký hợp đồng hồi tháng 4 vừa qua. Pakistan có một vài cầu thủ cũng nhanh, họ chơi 4-4-2 khá chặt chẽ và sẽ đá rất căng chứ không nhẹ chân với Việt Nam”, ông Park nói.

Theo ông Park, ngoại trừ việc không được tập luyện đúng kế hoạch, các cầu thủ Olympic Việt Nam đều có tinh thần rất tốt, không có cầu thủ nào bị chấn thương. Tất cả đều sẵn sàng cho trận đấu chiều nay. Ông Park khẳng định, đội hướng tới mục tiêu giành chiến thắng. Ông Park nói: “Đối với chúng tôi, trận đấu nào cũng là trận chung kết. Đội sẽ nỗ lực hết khả năng để giành chiến thắng”. Theo ông Park, Olympic Việt Nam sẽ chơi với đội hình 3-4-3 trước Pakistan.

11h trưa qua, BTC Asiad 2018 tổ chức họp kỹ thuật với các đội ở bảng D, gồm Việt Nam, Pakistan, Nepal và Nhật Bản. Theo đăng ký với BTC giải, Olympic Việt Nam sẽ sử dụng trang phục màu đỏ ở trận đấu chiều nay với Pakistan.

MỚI - NÓNG