Đối thủ của Olympic Việt Nam nhận hung tin

Funaki (phải) lỡ hẹn với ASIAD 18
Funaki (phải) lỡ hẹn với ASIAD 18
TPO - Trước thềm trận ra quân gặp Nepal tại ASIAD 2018, Olympic Nhật Bản nhận tin không vui khi mất trụ cột hàng phòng ngự.

Tại ASIAD 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam nằm cùng bảng D với Nhật Bản, Nepal và Pakistan. Theo đánh giá từ giới chuyên môn Olympic Nhật Bản là ứng viên mạnh nhất, trong khi cả Pakistan và Nepal đều là những đối thủ “vừa sức” với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trước thềm trận ra quân gặp Nepal tại ASIAD 2018, LĐBĐ Nhật Bản bất ngờ thông báo, hậu vệ Kakeru Funaki không thể góp mặt tại giải đấu năm nay vì chấn thương đầu gối. Thay thế anh là hậu vệ Takuma Ominami.

Rõ ràng khi so sánh, "kẻ đóng thế" Ominami ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn Funaki.

Nên nhớ Funaki từng chơi ở nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau và từng là trụ cột hàng phòng ngự U20 Nhật Bản tại giải U20 World Cup 2017. Trong khi đó, Ominami, thuộc biên chế CLB Jubilo Iwata, mới chỉ được chơi 1 trận tại J.League trong suốt 3 mùa giải gần đây. Nếu không đạt phong độ tốt, Ominami chắc chắn sẽ trở thành “lỗ hổng” phòng ngự để các đối thủ khai thác. Điều này sẽ gây khó khăn cho Olympic Nhật Bản ngay từ khi nhập cuộc.

Trước đó, LĐBĐ Nhật Bản đã gây sốc khi công bố danh sách đội hình Olympic Nhật Bản tham dự ASIAD 2018 với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U21 quốc gia, không có cầu thủ nào trên 23 tuổi. Dù vậy, đội tuyển Olympic Nhật Bản vẫn rất đáng gờm bởi đây chính là lứa cầu thủ đã từng giành chức vô địch U19 châu Á 2016.

Hiện tại, đội hình Olympic Nhật Bản có tới 9 cái tên đang thi đấu ở J-League 1- giải đấu cao nhất của bóng đá nước này. Bên cạnh đó, họ có 6 người chơi tại giải J-League 2 và 6 người được tuyển từ các đội sinh viên.

Olympic Việt Nam sẽ gặp Olymic Nhật Bản (19/8) ở lượt trận cuối cùng, trước đó đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán Nepal (16/8) và Pakistan (14/8). Chỉ cần giành vị trí nhì bảng, Olympic Việt Nam sẽ có tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, với việc Olympic Nhật Bản không có được lực lượng mạnh nhất, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội làm được nhiều hơn thế.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.