Olympic Pháp thắng kịch tính Olympic Nam Phi trong trận cầu 7 bàn thắng

0:00 / 0:00
0:00
Olympic Pháp thắng kịch tính Olympic Nam Phi trong trận cầu 7 bàn thắng
TPO - Ba lần bị Olympic Nam Phi vươn lên dẫn trước nhưng Olympic Pháp là người giành chiến thắng chung cuộc nhờ vào sự tỏa sáng của tiền đạo quá tuổi Gignac.

Sau thất bại 1-4 trước Mexico ở trận ra quân, Olympic Pháp đặt quyết tâm giành chiến thắng trước Nam Phi, đội cũng chịu thất bại trước chủ nhà Nhật Bản trong ngày thi đấu đầu tiên.

Olympic Pháp là đội được đánh giá cao hơn với dàn cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng đến từ châu Phi chơi bóng tự tin ngay từ đầu, đưa hiệp 1 vào thế trận đôi công hấp dẫn. Phút 41, Nam Phi thậm chí còn đá hỏng một quả penalty.

Olympic Pháp thắng kịch tính Olympic Nam Phi trong trận cầu 7 bàn thắng ảnh 2

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, hiệp 2 diễn ra rất sôi động. Nam Phi đã mở tỷ số ngay phút 53 sau tình huống tận dụng thời cơ rất tốt của Kodisang. Nhưng chỉ vài phút sau, tiền đạo quá tuổi Gignac dứt điểm nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Nam Phi để gỡ hòa cho Pháp. Đến phút 73, Makgopa của Nam Phi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 nhưng lại một lần nữa, Gignac gỡ hoa từ tình huống đánh đầu dũng mãnh.

Olympic Nam Phi tràn lên với tham vọng vọng giành chiến thắng. Những cố gắng của họ được đền đáp bằng cú sút xa đổi hướng của Mokoena. Nhưng kịch tính lại diễn ra địa chỉ 3 phút sau, Gignac lần thứ ba gỡ hòa cho Olympic Pháp từ chấm phạt đền.

Olympic Pháp thắng kịch tính Olympic Nam Phi trong trận cầu 7 bàn thắng ảnh 3

Kinh nghiệm và tài năng của tiền đạo Gignac là điểm sáng ấn tượng nhất bên phía Pháp. Phút 90+2, chính tiền đạo này kiến tạo cho Savanier ấn định tỷ số 4-3 cho đội bóng đến từ châu Âu.

Với chiến thắng kịch tính này, Pháp vẫn còn cơ hội cạnh tranh Tấm vé đi vào vòng sau ở bảng A với 3 điểm có. Trong khi đó, Nam Phi sẽ bị loại nếu Mexico và Nhật Bản hòa nhau trong trận đấu sau đó ở bảng A.

Đội hình xuất phát:

Olympic Pháp: Bernardoni, Caci, Nkounkou, Kalulu, Michelin, Tousart, Savanier, Mbuku, Kolo Muani, Thauvin, Gignac.

Olympic Nam Phi: Williams, Kodisang, Malepe, Fleurs, Mohamme, Frosler, Singh, Mokoena, Ngcobo, Cele, Makgopa.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.